Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu

Ngày 25-8, Báo Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Báo Hòa Bình

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Tháng 8-1962, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ra Nghị quyết số 30-NQ/TU chuyển tờ tin Hòa Bình thành tờ báo của Đảng bộ tỉnh - Báo Hòa Bình. Vào đúng ngày Quốc khánh 2/9/1962, số báo đầu tiên, gồm 4 trang, in tipo trên giấy khổ 29x42cm chính thức được phát hành, với số lượng 1.700 tờ đã đánh dấu sự ra đời của Báo Hòa Bình.

Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Hòa Bình luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; trở thành cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, kênh thông tin chính thống, tin cậy của cán bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình và công chúng báo chí cả nước.

Báo Hòa Bình kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu

Đồng chí Lê Quốc Minh và các đại biểu tham quan không gian trưng bày ảnh, tái hiện hành trình 60 năm xây dựng và phát triển của Báo Hòa Bình.

Từ tháng 10-2015 đến nay, Báo Hòa Bình in phát hành 6 kỳ/tuần, lượng 6.300 tờ/kỳ. Báo điện tử cập nhật kịp thời, chính xác những thông tin trong tỉnh và tin tức nổi bật trong nước, quốc tế 24/24 giờ. Đặc biệt, Báo Hòa Bình điện tử đã có nhiều đổi mới và hiện có các chuyên trang: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mường. Đến nay, Báo Hòa Bình đã có hơn 320 triệu lượt người truy cập từ 204 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Báo Hòa Bình đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Quốc Minh ghi nhận, thời gian qua Báo Hòa Bình đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong hoạt động. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Báo Hòa Bình phải nỗ lực nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng nội dung, nắm bắt những công nghệ làm báo hiện đại, tích cực chuyển đổi số, phát triển báo chí đa phương tiện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày xuất bản số đầu, Báo Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình tặng Cờ lưu niệm “Báo Hòa Bình 60 năm xây dựng và trưởng thành”; Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các mặt công tác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast