Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng sự phát triển của tỉnh; trong đó, đặc biệt quan tâm khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa và nhân văn của con người Hà Tĩnh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng nay (27/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022; trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dự và phát biểu tại hội nghị. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm và Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Báo chí tuyên truyền đa dạng các lĩnh vực, địa bàn

Năm 2021, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng với tỉnh, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm báo cáo kết quả hoạt động năm 2021.

Tuyên truyền kịp thời về các phong trào thi đua yêu nước, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các địa bàn, các lĩnh vực; nhất là trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, ngày truyền thống của các ngành, đơn vị…

Nổi bật như: Tuyên truyền đại hội XIII của Đảng và việc đưa nghị quyết vào cuộc sống; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; công tác phòng, chống dịch COVID-19; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 190 năm thành lập (1831 - 2021) và 30 năm tái lập (1991 - 2021) tỉnh Hà Tĩnh...

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Tổng biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành: Bắt nhịp xu thế báo chí hiện đại, ngoài đổi mới hình thức, phong phú nội dung trên ấn phẩm báo in, báo điện tử, Báo Hà Tĩnh đã mở rộng các nền tảng như facebook, youtube, tiktok để tiếp cận nhiều hơn với bạn đọc.

Các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới về mọi mặt, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao. Trong năm, Báo Hà Tĩnh đã phát hành 312 số báo in, đăng tải hơn 18.000 tin bài trên Báo Hà Tĩnh điện tử; Đài PT&TH tỉnh sản xuất 240 bản tin, chương trình thời sự/ tháng; 250 lượt chương trình, chuyên đề, chuyên mục, văn hóa, văn nghệ /tháng; phối hợp sản xuất 180 bản tin/tháng...

Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, phối hợp có hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Nhà báo Nguyễn Văn Dũng - Trưởng đại diện Báo Giáo dục và thời đại văn phòng miền Trung - Tây Nguyên: Cùng với hoạt động báo chí, chúng tôi đã tích cực tham gia các hoạt động công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, báo chí trên địa bàn tích cực phản ánh các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên các lĩnh vực như: quản lý vốn đầu tư, kinh tế, dự án, xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; thực thi pháp luật; về lao động việc làm, giáo dục, y tế, dân số, sức khỏe, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cơ quan báo chí cũng tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động báo chí, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thông tin, báo chí được tăng cường và đạt hiệu quả cao, đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý nhà nước về báo chí ở địa phương.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê Hoàng Quốc Nhã: Mong muốn các cơ quan báo chí, các phóng viên tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền, thông tin đa chiều các sự việc, nội dung và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức thành công các giải báo chí: Giải báo chí Trần Phú; Giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); Cuộc thi Báo chí viết về gương “Người tốt, việc tốt”, “điển hình tiên tiến” trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức thành công Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh

Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh được phát động từ ngày 23/4/2021 và kết thúc thời gian nhận bài dự thi ngày 15/10/2021.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng báo cáo kết quả tổ chức Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Từ ngày 18/10 - 1/11/2021, ban giám khảo đã tổ chức chấm các tác phẩm. Đặc biệt, mùa giải năm nay các thành viên Ban Giám khảo đã chấm trực tiếp các tác phẩm phát thanh, truyền hình, báo điện tử đa phương tiện qua đường link do tác giả cung cấp. Ngày 4/11/2021, ban tổ chức và ban giám khảo giải tổ chức họp thống nhất bộ giải thưởng và cách thức trao giải.

Năm 2021, Cuộc thi Búa liềm vàng cấp tỉnh nhận được 143 tác phẩm dự giải thuộc 4 loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh (nhiều hơn năm 2020 là 12 tác phẩm). Trong số đó, có 113 tác phẩm lọt vòng chung khảo cấp tỉnh. Sau khi thống nhất, lựa chọn, ban tổ chức giải thống nhất gửi 48 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ VI - năm 2021.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Trần Thị Phương Hoa: "Ngay từ đầu năm, Đài PT-TH tỉnh đã xây dựng nội dung, lựa chọn đề tài để đầu tư tham gia giải Búa liềm vàng cấp tỉnh. Ngoài nêu gương điển hình, Đài PT-TH tỉnh đã tích cực xây dựng các tác phẩm phản ánh đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Các tác phẩm đều mang tính thời sự, được dư luận quan tâm được các tác giả phản ánh một cách khách quan, toàn diện và sinh động về công tác cán bộ, công tác xây Đảng và hệ thống chính trị; về một số bất cập sau sáp nhập xã, về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan. Trong đó có nhiều tác phẩm đưa ra những giải pháp, định hướng tư tưởng, phục vụ nhiệm vụ chính trị cấp bách, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Sau quá trình chấm nghiêm túc, minh bạch, ban tổ chức đã lựa chọn, công nhận 27 tác phẩm xuất sắc đạt Giải báo chí Búa liềm vàng cấp tỉnh. Trong đó có, 2 giải A, 5 giải B, 8 giải C; 12 giải khuyến khích.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 3 giải chuyên đề và 1 giải phụ giành cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi nhất; biểu dương 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong tác phẩm; trao giải cho 3 tập thể xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia giải.

Danh sách chi tiết các tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh xem tại đây

2 tác phẩm đạt giải A:

Nhóm tác giả: Mai Thủy, Thu Hà, Đình Nhất, Thiên Vỹ, Huy Tùng (Báo Hà Tĩnh) với loạt bài phóng sự: Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh.

Nhóm tác giả: Sỹ Tâm, Đức Phú, Cẩm Nhung, Lam Giang (Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) với phóng sự: Đảng viên ở đâu trên mạng xã hội.

Hai nhân vật tiêu biểu được nhận thưởng:

Bà Đào Thị Huệ - Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Hoa Tiến, xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh được phản ánh trong tác phẩm “Hành trình 16 năm bền bỉ của nữ bí thư chi bộ một lòng vì dân ở Hà Tĩnh” của tác giả Thu Trang (Báo Hà Tĩnh).

Ông Nguyễn Hồng Quân - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh được phản ánh trong tác phẩm “Tôi học Bác mỗi ngày, vui nhất là khi được cống hiến!” của tác giả Vũ Huyền (Báo Hà Tĩnh).

Báo chí đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu thông tin khái quát về kết quả kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và Hà Tĩnh và khẳng định, kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, báo chí tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của tỉnh, hoạt động đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích; thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận chung trong toàn Đảng, toàn dân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nhất là tập trung xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng cao. Tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, các giải báo chí do Trung ương, tỉnh, ngành tổ chức, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của báo chí Hà Tĩnh. Tích cực phối hợp hiệu quả với Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh trong quá trình tuyên truyền. Đội ngũ báo chí cần tăng cường trau dồi đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt các quy định về đạo đức người làm báo và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Đối với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cần tích cực đổi mới hoạt động và nâng cao vai trò chỉ đạo, định hướng thông tin, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Nhất là đối với các vấn đề nóng, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn cần có sự phối hợp giữa các ngành liên quan trong việc cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho báo chí, tạo sự gắn kết với báo chí để tuyên truyền các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị theo đúng định hướng.

Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành với tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, đăng tải bức tranh toàn cảnh tỉnh nhà. Đặc biệt, báo chí đã đóng góp lớn vào việc phản ánh các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; phản ánh hơi thở cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ công tác an sinh xã hội...

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thông tin về các dự án đầu tư lớn đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng với sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần quan tâm khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa và nhân văn của con người Hà Tĩnh. Báo chí tiếp tục bảo vệ cái tốt, lên án cái sai; chuyển tải các thông tin đảm bảo tính định hướng, khách quan. Đối với những nội dung nhạy cảm, cần nắm thông tin đa chiều, suy xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho báo chí; các địa phương cần thẳng thắn gặp gỡ, đối thoại với các cơ quan báo chí.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp và các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước trong năm 2022; chủ động tham gia nhiều hơn trong đấu tranh, phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch...

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng kết luận hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể Báo Hà Tĩnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể Báo Hà Tĩnh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Văn Hùng khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc Đài PT-TH tỉnh đạt giải báo chí quốc gia năm 2021 và tác phẩm lọt vào chung khảo Giải Báo chí quốc gia năm 2021.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh cho đại diện nhóm tác giả Báo Hà Tĩnh...

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

... và giải A Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh cho đại diện nhóm tác giả Đài PT-TH tỉnh.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Đại diện ban tổ chức giải trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao giải cho 2 nhân vật tiêu biểu được phản ánh trong các tác phẩm.

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hà Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Báo Hà Tĩnh có 13 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng năm 2021:

Giải A:

Nhóm tác giả: Mai Thủy, Thu Hà, Đình Nhất, Thiên Vỹ, Huy Tùng với loạt bài phóng sự: Đảng viên là người có đạo ở Hà Tĩnh.

Giải B:

Nhóm tác giả: Thu Hà, Mai Thủy, Phúc Quang, Thanh Hoài, Kiều Minh, Đình Nhất, Anh Tấn, Huy Tùng với loạt bài phóng sự: Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Nhóm tác giả: Anh Hoài, Mai Thủy, Phúc Quang, Đình Nhất, Kiều Minh, Huy Tùng với loạt bài phóng sự: Những “pháo đài” chống dịch COVID-19 ở Hà Tĩnh.

Nhóm tác giả: Hà - Minh với phóng sự: Cán bộ thôn ở vùng lũ Hà Tĩnh - nỗi niềm biết tỏ cùng ai!

Nhóm tác giả: Thu Phương, Phan Trâm với phóng sự: Học Bác, trưởng thôn vùng giáo 22 năm cùng người dân xây “miền quê đáng sống”.

Giải C:

Nhóm tác giả: Phúc Quang, Mai Thủy, Đình Nhất, Minh Toàn với loạt bài phóng sự: Những người giữ mùa xuân bình yên.

Tác giả: Thiên Vỹ với ghi chép: Cuộc gặp gỡ xúc động của hai cha con người lính Hà Tĩnh trên chiến trường Quảng Trị.

Tác giả: Dương Chiến với gương người tốt việc tốt: Vào Đảng ở tuổi 62.

Tác giả: Vũ Huyền với gương người tốt việc tốt: Tôi học Bác mỗi ngày, vui nhất là khi được cống hiến!

Giải Khuyến khích:

Tác giả: Kiều Minh, Thu Hà với phóng sự: Chuyện những người dùng nhà riêng giúp cộng đồng tránh lũ.

Tác giả: Mạnh Hà với chính luận: Hồn hậu mà kiên cường - có một tinh thần đoàn kết như thế!

Tác giả: Minh Huệ với chính luận: Cội nguồn tin yêu.

Tác giả: Thu Trang với gương người tốt việc tốt: Hành trình 16 năm bền bỉ của nữ bí thư chi bộ một lòng vì dân.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast