Các đơn vị tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014

(Baohatinh.vn) - Sáng 25/7, Đảng bộ Khối Nội chính - Trường học, Đảng bộ Sở VH-TT&DL đã tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014.

Tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi Đảng bộ Khối Nội chính - Trường học, thí sinh các chi bộ trực thuộc lần lượt thực hiện hai phần thi: nhận thức về công tác xây dựng Đảng và xử lý tình huống.

BTC trao thưởng cho các thí sinh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Khối Nội chính - Trường học
BTC trao thưởng cho các thí sinh tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Khối Nội chính - Trường học

Hội thi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; khả năng xử lý các tình huống trong thực tế cho bí thư, phó bí thư chi bộ; tạo điều kiện cho các chi bộ, đảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng; tạo đợt sinh hoạt sâu rộng, thiết thực, ý nghĩa đối với cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Văn Đình Minh (Sở Tư pháp) và thí sinh Cao Xuân Phú (Trường CĐ nghề Việt Đức); giải Nhì cho các thí sinh: Phan Bá Linh (Trường Chính trị Trần Phú), Phan Khắc Nghệ (Trường THPT chuyên Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thanh Loan (TAND tỉnh) và Nguyễn Huy Kiên (Viện KSND tỉnh).

Tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2014 do Đảng bộ Sở VH-TT&DL tổ chức, 14 thí sinh đến từ các chi bộ trực thuộc trải qua 2 phần thi gồm: nhận thức về công tác xây dựng Đảng và xử lý tình huống.

BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Tùng Lĩnh (Chi bộ 2)
BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Tùng Lĩnh (Chi bộ 2)

Với tinh thần, thái độ nghiêm túc, thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao, các thí sinh đã hoàn thành xuất sắc các phần thi của mình. Nhiều thí sinh đã chịu khó tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, văn kiện, Điều lệ Đảng để trả lời các câu hỏi một cách thuyết phục, qua đó thể hiện được kiến thức, kỹ năng của bí thư chi bộ trên các lĩnh vực. Ở phần thi xử lý tình huống, nhiều thí sinh thuyết trình sâu sắc, có sức thuyết phục cao, lập luận súc tích, chặt chẽ, liên hệ sát với thực tế, giải quyết vấn đề sinh động xuất phát từ thực tiễn công tác...

Kết thúc hội thi, BTC đã trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Tùng Lĩnh (Chi bộ 2); giải Nhì cho các thí sinh: Nguyễn Thị Huệ (Chi bộ 1), Nguyễn Văn Công (Trung tâm QBXTVHDL), Nguyễn Sĩ Chính (Trung tâm VHĐA).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast