Cẩm Xuyên hiện thực hóa NQ của Đảng bằng những khâu đột phá

(Baohatinh.vn) - Triển khai thực hiện nghị quyết (NQ) đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp, cụ thể hóa các chương trình, mục tiêu, từng bước đưa NQ vào cuộc sống…

3 khâu đột phá

Theo Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương, cụ thể hóa NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm với 3 khâu đột phá: tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng khai thác tối đa lợi thế 3 vùng sinh thái, gắn với doanh nghiệp hóa và liên kết hóa; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tập trung phát triển du lịch, thương mại; tăng cường cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

cam xuyen hien thuc hoa nq cua dang bang nhung khau dot pha

Khu dân kiểu mẫu ở thôn Tân An (Cẩm Bình)

Hiện ở Cẩm Xuyên, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp… đã phát triển khá nhanh theo hướng hàng hóa, coi trọng giá trị gia tăng. Cơ cấu mùa vụ có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng tích cực, bỏ hẳn các giống dài và trung ngày chuyển sang sản xuất 100% giống ngắn ngày theo cánh đồng lớn đồng nhất, cùng một loại giống… do đó, đã góp phần đưa tổng sản lượng lương thực năm 2015 đạt trên 10 vạn tấn, tăng 37% so với năm 2010. Bước đầu, một số mô hình đã có sự liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm; một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực hình thành rõ mô hình tăng trưởng mới, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng cao và phát triển theo hướng bền vững: mô hình trồng rau, củ, quả công nghệ cao trên cát; nuôi lợn 6.000 con; nuôi bò 15.000 con…

Một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà, Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh… Cẩm Xuyên là một trong những huyện dẫn đầu về xây dựng nông thôn mới của tỉnh với 7 xã đã đạt chuẩn, năm 2016 đang phấn đấu thêm 3 xã về đích.

Với lợi thế nằm sát TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên có nhiều cơ hội để đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Mạng lưới thương mại - dịch vụ đã hình thành đều khắp ở các địa bàn dân cư. Ngoài trung tâm thị trấn Cẩm Xuyên, thị trấn Thiên Cầm, các điểm: Cẩm Thành, Cẩm Bình, Cẩm Vịnh, Cẩm Trung… đang dần trở thành thị tứ với các hoạt động thương mại, dịch vụ gia tăng nhanh chóng. Bên cạnh đó, huyện cũng thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội bình quân đạt 610 tỷ đồng/năm, nhiều dự án lớn được triển khai, hạ tầng nông thôn ngày càng được cải thiện, theo quy chuẩn nông thôn mới.

Công tác cán bộ - khâu quyết định

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cẩm Xuyên Hà Văn Bình cho rằng, điều quyết định vẫn là công tác cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Để hiện thực hóa NQ của Đảng, Đảng bộ Cẩm Xuyên có nhiều cố gắng trong việc đổi mới hoạt động của các cấp ủy, xây dựng chính quyền, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của HĐND các cấp.

cam xuyen hien thuc hoa nq cua dang bang nhung khau dot pha

Nhân dân xã Cẩm Hưng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong các chương trình, đề án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, QPAN, Huyện ủy đã phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, ủy viên thường vụ gắn với từng lĩnh vực, địa bàn công tác; các ban, ngành chủ động vạch ra kế hoạch công tác phù hợp.

Sau đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, đội ngũ cán bộ ở Cẩm Xuyên trẻ hơn về tuổi đời và có năng lực như: bí thư, chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên và các xã Cẩm Huy, Cẩm Quan… đều mới được bổ nhiệm hoặc luân chuyển từ các cơ quan, ban, ngành của huyện. Mô hình nhất thể hóa chức danh lãnh đạo bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND là điểm nổi bật của Cẩm Xuyên khi toàn huyện có 7 địa phương đã thực hiện, đang phát huy hiệu quả. Thuận lợi nhất là giảm được khâu hành chính giữa Đảng xuống chính quyền. Ở các địa phương đó, tình hình KT-XH phát triển, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã thống nhất, đoàn kết nội bộ được phát huy…

Phấn đấu hiện thực hóa NQ của Đảng, huyện Cẩm Xuyên đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy trước mắt còn nhiều khó khăn, song bằng nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân, hy vọng Cẩm Xuyên sẽ sớm thực hiện được mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XXXI đề ra: trở thành huyện nông thôn mới và các điểm đô thị phát triển vào năm 2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast