Chi bộ sinh hoạt hiệu quả, khuyến học đạt nhiều thành tích

(Baohatinh.vn) - Tại Can Lộc, bình quân mỗi năm, các chi bộ sinh hoạt 11,7 cuộc, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 76,8%; mỗi cuộc sinh hoạt từ 7-8 ý kiến phát biểu; thời gian sinh hoạt chi bộ bình quân 3,75 giờ/cuộc.

chi bo sinh hoat hieu qua khuyen hoc dat nhieu thanh tich

Đó là thống kê của BTV Hyện uỷ Can Lộc tại hội nghị tổ chức sáng 28/4 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Chỉ thị 11-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Toàn huyện hiện có 345 chi bộ, trong đó có 14 chi bộ cơ sở, 331 chi bộ trực thuộc đảng bộ, có 1.010 chi ủy viên. Việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định. Các chi bộ thuộc đảng bộ khối nông thôn sinh hoạt vào ngày mồng 3; chi bộ cơ quan trực thuộc sinh hoạt vào ngày mồng 4 đến mồng 6 hàng tháng.

chi bo sinh hoat hieu qua khuyen hoc dat nhieu thanh tich

Gần đây, các chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII. Các cuộc sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ đều được ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, thực hiện.

Hội nghị cũng tiến hành đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 47 –CT/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về công tác khuyến học, khuyến tài. Theo đánh giá, mạng lưới trường lớp các cấp học, bậc học, các loại hình đào tạo và phương thức giáo dục phát triển toàn diện. Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 23/23 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

chi bo sinh hoat hieu qua khuyen hoc dat nhieu thanh tich

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - Trần Thanh Bình: "Can Lộc đạt nhiều kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài là nhờ sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền các cấp"

Phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh. Toàn huyện có 50 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 13 trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 2.

Trong 10 năm, toàn huyện có 56.325 lượt giáo viên và học sinh được cấp học bổng, phát thưởng và hỗ trợ với số tiền 11,8 tỷ đồng. Nhiều chương trình học bổng tạo sức lan tỏa lớn như: Học bổng khuyến học Đất Hồng Lam, Học bổng cùng em đến trường, Học bổng Phạm Dương, Học bổng lá xanh, “Vì em hiếu học”....

Cùng với công tác khuyến học trong nhà trường, khuyến học ngoài nhà trường được tập trung thực hiện. Riêng năm 2016, toàn huyện có 28.297 hộ đạt gia đình học tập, đạt tỷ lệ 69 %; có 682 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 65%; 100% cơ quan, đơn vị, trường học khuyến học. Nhiều dòng họ điển hình như: học Phan (Song Lộc) họ Lê Vạn (Mỹ Lộc), họ Võ (Vượng Lộc)…

Quỹ khuyến học hàng năm ổn định, đạt bình quân 3,5 tỷ đồng/năm; năm 2016, huy động quỹ khuyến học đạt 3,9 tỷ đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast