Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/3), tại xã Cẩm Dương (Cẩm Xuyên), Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đại hội điểm khối cơ quan hành chính sự nghiệp của huyện Cẩm Xuyên.

Báo cáo chính trị tại đại hội nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, Trường THPT Nguyễn Đình Liễn từ mô hình bán công chuyển sang công lập; năm học 2014 – 2015 trường chuyển về địa điểm mới nên chất lượng dạy học, quy mô trường lớp có sự thay đổi tích cực.

Đại hội Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn ảnh 1

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Thời gian qua, Chi bộ Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi ngoại khóa, các chuyên đề…

Xác định công tác giảng dạy và giáo dục học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thi đua dạy giỏi. Vì vậy, kết quả dạy và học có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ, nhà trường có gần 100 lượt học sinh giỏi tỉnh, 2 sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp quốc gia; 4 cán bộ, giáo viên giỏi tỉnh; 22 lượt cán bộ, giáo viên được công nhận sáng kiến kinh nghiệm bậc 3, 4 và bậc xuất sắc cấp tỉnh…

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã kết nạp 27 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có 5 học sinh. Chi bộ nhà trường luôn được Huyện ủy Cẩm Xuyên công nhận “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

Nghiêm túc nhìn nhận, tìm ra nguyên nhân của những vấn đề còn hạn chế và tìm giải pháp khắc phục, nhiệm kỳ mới, Chi bộ quyết tâm xây dựng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn là đơn vị tiên tiến, xuất sắc trong toàn nghành giáo dục, là tổ chức Đảng “trong sạch vững mạnh”. Trong đó, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia bậc trung học trong năm 2016 – 2017; không quá 5% học sinh yếu kém, trên 80% học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt, khá; 100% giáo viên đạt chuẩn khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tủng học…

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast