Đảng bộ Kỳ Anh đoàn kết, dân chủ, sâu sát quần chúng

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tuy có một số thuận lợi nhưng cũng vấp phải không ít khó khăn, thách thức, dù vậy, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh đã nỗ lực vượt qua, giành được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực...

Đảng bộ Kỳ Anh đoàn kết, dân chủ, sâu sát quần chúng ảnh 1

Kỳ Anh không ngừng phát triển. (Ảnh: Sỹ Ngọ)

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh - Nguyễn Văn Danh, để có được đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị và năng lực lãnh đạo, Đảng bộ huyện đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh, huyện gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vấn đề đoàn kết nội bộ trên cơ sở thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh tự phê bình và phê bình, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng được quan tâm. Các cấp ủy thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt theo quy chế, chất lượng các hội nghị được nâng cao… Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành nghiêm túc. Nhờ đó, đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, rèn luyện đảng viên có lối sống trong sạch, sâu sát quần chúng; động viên các ngành, các cấp hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Năm 2014, toàn huyện có 76,8% đơn vị đạt trong sạch vững mạnh; chỉ có 1,8% đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; số đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 87,8%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chỉ còn 1,4%. Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là yếu tố quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ Kỳ Anh đoàn kết, dân chủ, sâu sát quần chúng ảnh 2

Việc tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng.

Phó ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh - Phùng Quốc Việt cho biết, Huyện ủy Kỳ Anh đã xây dựng, triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và GPMB ở huyện Kỳ Anh năm 2014 và những năm tiếp theo”. Riêng năm qua, trên địa bàn huyện triển khai 74 dự án (trong đó 35 dự án chuyển tiếp từ các năm trước), có 4.902 hộ bị ảnh hưởng, thu hồi 4.573 ha; phải di dời 1.418 hộ dân và 3.436 ngôi mộ…

Để hoàn thành nhiệm vụ to lớn đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, cán bộ cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng thường xuyên bám sát địa bàn để làm tốt công tác dân vận. Việc vận động nhân dân di dời, tái định cư đòi hỏi người cán bộ phải nhẫn nại, chịu khó theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”; có những hộ dân, cán bộ dân vận phải đến nhà hàng chục lần vận động, thuyết phục mới chịu di dời. Sự vào cuộc kiên trì, quyết liệt của hệ thống dân vận ở Kỳ Anh đã mang lại hiệu quả. Đến nay, đã có 40 dự án bàn giao mặt bằng hoàn toàn và 4 dự án đã cơ bản bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư, đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ.

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh - Lê Trọng Bính khẳng định: Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cấp bách để lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp đúng đắn… Vì vậy, mặc dù phải GPMB, di dời tái định cư với con số “khổng lồ” nhưng Kỳ Anh vẫn ổn định về mọi mặt. Từ đó, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, năm 2014, thu ngân sách trên địa bàn đạt 778 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay; thu nhập bình quân đầu người đạt 32,9 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9,8%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo có hiệu quả, thêm 2 xã Kỳ Trung, Kỳ Phương về đích và 11 xã đạt 8-13 tiêu chí; 15 xã đạt 5-7 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Hàng loạt cơ sở TTCN sản xuất, kinh doanh hiệu quả, vừa giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng ngàn lao động, vừa thúc đẩy hoạt động kinh doanh thương mại, các loại hình dịch vụ phát triển một cách sôi động, tạo tiền đề cho nhiều khu đô thị mới từng bước được hình thành. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao...

Với những thành công trong thời gian qua, tin tưởng, năm 2015 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Kỳ Anh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, động viên quần chúng thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, tiếp nối xứng đáng truyền thống đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast