Đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho 100 cán bộ xã, thôn

(Baohatinh.vn) - Chiều 7/9, Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị – hành chính tập trung khóa 113.

Khóa học Trung cấp lý luận chính trị – hành chính K113 được tổ chức thành 2 lớp, với 100 học viên là cán bộ công tác tại các xã/phường, thôn/xóm/tổ dân phố trong thời gian 6 tháng (9/2015 – 3/2016).

Đào tạo trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho 100 cán bộ xã, thôn ảnh 1

Theo chương trình đào tạo, các học viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Học thuyết về xây dựng Đảng, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kiến thức khoa học và hành chính, pháp luật Việt Nam…

Ngoài ra, học viên còn được tham gia các buổi học ngoại khóa nhằm bổ trợ kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, điều hành và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể trong nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết thúc mỗi học phần, học viên phải làm bài thi kiểm tra để đánh giá kết quả học tập; cuối khóa học, nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp và trao bằng trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho những học viên đạt tiêu chuẩn.

Khóa học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ ở cơ sở; nâng cao khả năng lãnh đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ trong tình hình mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast