Đức Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (2/4), Đảng bộ xã Đức Thủy (Đức Thọ) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cũng lãnh đạo các xã của huyện Đức Thọ về dự.

Được Huyện ủy Đức Thọ chọn đại hội điểm cấp huyện, thời gian qua, cấp ủy từ xã đến thôn xóm ở Đức Thủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của trung ương, tỉnh và huyện; triển khai phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, chương trình hành động chào mừng đại hội Đảng bằng các công trình việc làm có ý nghĩa.

Đức Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015 ảnh 1

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Đức Thủy đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra.

Đảng bộ, chính quyền đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ; tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, mạnh dạn đưa các giống mới có năng suất, chất lượng vào sản xuất, chăn nuôi góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Đức Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015 ảnh 2

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái cũng lãnh đạo các xã của huyện Đức Thọ về dự

Trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay Đức Thủy đã cơ bản hoàn thành 12 tiêu chí, năm 2014 thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu/người... Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc nhìn nhận, tìm ra nguyên nhân của những vấn đề còn hạn chế và tìm giải pháp khắc phục.

Đức Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2015 ảnh 3
Đại biểu tiến hành thông qua các nghị quyết quan trọng và bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới

Đại biểu tiến hành thông qua các nghị quyết quan trọng và bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới

5 năm tiếp theo, Đức Thủy tiếp tục xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; tiếp tục củng cố, nâng cao bền vững 12 tiêu chí đã đạt được, tổ chức thực hiện đạt 6 tiêu chí còn lại, phấn đấu cuối năm 2015 về đích xây dựng NTM; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 15 %, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đến 2020 đạt 68 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 1,2 tỷ đồng; giữ vững quốc phòng, an ninh nông thôn.

Tại đại hội, đại biểu đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn, bầu 13 đồng chí có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạọ đức và năng lực lãnh đạo, quản lý vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast