Hiệu quả từ những mô hình dân vận khéo ở Cẩm Xuyên

Dân vận là một trong những yếu tố rất quan trọng đối với sự thành công của quá trình xây dựng đời sống KT – XH. Dưới hình thức xây dựng mô hình dân vận khéo, thời gian qua, huyện Cẩm Xuyên đã từng bước xóa bỏ những địa phương yếu kém, xây dựng đời sống lành mạnh trong các khu dân cư…

Từng được xem là điểm nóng trên địa bàn xã Cẩm Duệ ( Cẩm Xuyên) khi những năm trước đây thôn Tân Mỹ thường xảy ra nhiều vụ việc như gây gổ đánh nhau, đánh bài ăn tiền và có nhiều đối tượng vi phạm pháp luật gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lãnh đạo chính quyền địa phương đã mạnh dạn chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo về bảo vệ an ninh trật tự với mong muốn mang lại sự bình yên cho cuộc sống của bà con sau lũy tre làng.

"Dân vận khéo" phải luôn gần dân - đó là bài học từ chính sự gần gũi người dân của Bác Hồ kính yêu
"Dân vận khéo" phải luôn gần dân - đó là bài học từ chính sự gần gũi người dân của Bác Hồ kính yêu

Với sự vào cuộc của các khối đoàn thể trên địa bàn mà nòng cốt là chi hội CCB của thôn, mô hình đã thực sự phát huy vai trò bằng những hành động, việc làm theo đúng như tên gọi. Dẫu tóc đã bạc, bước chân không còn vững chãi như ngày nào nhưng những người lính Cụ Hồ năm xưa vẫn hừng hực nhiệt huyết trong việc vận động các đối tượng vi phạm pháp luật, hòa giải những vụ việc gây mâu thuẫn, mất đoàn kết, khuyên nhủ cháu con không sa vào TNXN... Mưa dầm thấm lâu, sự kiên trì bền bỉ trong công tác tuyên truyền vận động, sự gương mẫu đi đầu của những bậc làm cha, làm mẹ và những biện pháp quyết liệt trong công tác đấu tranh, ngăn ngừa các hành vi vi phạm của đội ngũ cán bộ thôn xóm nơi đây đã đơm hoa kết trái. TNXH đã được đẩy lùi, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và điều đáng mừng hơn cả là mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm thắt chặt.

Cũng phát huy sức mạnh của mô hình dân vận khéo nhưng ở thôn Hoàng Độ- xã Cẩm Nhượng lại lựa chọn mô hình xây dựng CLB gia đình hạnh phúc. Anh Nguyễn Đình Hoàn – Phó bí thư Đảng ủy xã cho biết: “ Là xã vùng biển cuộc sống của người dân chủ yếu lênh đênh theo những chuyến đi nên công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ hết sức khó khăn. Vì thế chúng tôi đã quyết tâm xây dựng mô hình điểm này để từng bước nhân ra diện rộng”. Thực tế, với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nỗ lực vượt bậc của đội ngũ cán bộ dân số trong công tác tuyên truyền vận động, CLB gia đình hạnh phúc ở thôn đã thu hút hàng chục cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tham gia sinh hoạt. Và trong lúc nhiều địa phương đang nóng với vấn đề sinh con thứ 3 trong năm tuổi rồng vàng thì thôn Hoàng Độ vẫn vững vàng là đơn vị dẫn đầu của xã trong việc nói không với sinh con thứ 3. Ngoài việc dừng lại 2 con để nuôi dạy cho tốt, trong những buổi sinh hoạt các thành viên trong CLB còn cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm làm kinh tế, nuôi con khỏe dạy con ngoan...

Chuồng lợn nái lai ngoại của ông Võ Đình Vóc (Cẩm Trung) cho thu nhập cao

Chuồng lợn nái lai ngoại của ông Võ Đình Vóc (Cẩm Trung) cho thu nhập cao

Hòa chung với khí thế thi đua xây dựng mô hình dân vận khéo trên địa bàn toàn huyện, năm 2012 xã Cẩm Lạc cũng đã xác định rõ việc xây dựng mô hình dân vận khéo là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong đời sống nhân dân. Vì vậy Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các khối đoàn thể cũng đã hết sức quan tâm chỉ đạo. Nhờ thế trong năm 2012 toàn xã đã xây dựng được 10 mô hình dân vận khéo, trong đó có 5 mô hình tập thể như: HTX TMDVTH kinh doanh và môi trường; CLB liên thế hệ tự giúp nhau; gia đình NTM tiêu biểu... và các mô hình cá nhân như: HTX may mặc Ngọc Trâm ở thôn Lạc Thọ, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho 30 công nhân lao động; Mô hình trang trại tâp trung chăn nuôi 500 con lợn thương phẩm của ông Nguyễn Viết Huân- thôn Nam Hà; Trang trại lợn nái lai ngoại của ông Võ Đình Vóc (Cẩm Trung)... đã góp phần làm thay đổi cuộc sống của người dân.

Nói về phong trào xây dựng mô hình dân vận khéo ông Phạm Hồng Chuẩn- Trưởng ban Dân vận huyện Cẩm Xuyên cho biết: “ Chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận và tinh thần Nghị quyết 14 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đã tạo đà cho chúng tôi trong việc chỉ đạo xây dựng mô hình dân vận khéo. Ngoài ra, sự nỗ lực của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức đến với đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân đã tạo nên những kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm hiện tại toàn huyện đã xây dựng được hơn 150 mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, VHXH- ANQP...

Hiệu quả của các mô hình dân vận khéo không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thông qua việc vận động nhân dân thực hiện các phong trào, các cuộc vận động lớn như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc....mà còn góp phần củng cố chi bộ đảng, chính quyền, khối dân vận cơ sở vữnng mạnh và góp phần to lớn vào việc thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast