Hoàn thành nâng cấp di tích nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau gần 3 tháng thi công, đến nay, công trình nâng cấp, cải tạo bến đò Thượng Trụ tại xã Thiên Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) - nơi diễn ra hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3/1930) đã được hoàn thành.

Hoàn thành nâng cấp di tích nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Di tích lịch sử Bến đò Thượng Trụ trước khi nâng cấp

Đây là công trình có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) gắn với kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh (tháng 3/1930 - 3/2020) và 90 năm thành lập Đảng bộ huyện Can Lộc (tháng 4/1930 - 4/2020).

Với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Hà Tĩnh và huyện Can Lộc, di tích Bến đò Thượng Trụ đã được nâng cấp, xây dựng hệ thống nền, mương thoát nước, kè, mở rộng khuôn viên, xây dựng thêm bồn hoa cây cảnh, bia dẫn tích, ốp lại nền, tường…

Bến đò Thượng Trụ là nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 3/1930.

Hoàn thành nâng cấp di tích nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Với nguồn kinh phí 2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện Can Lộc, di tích Bến đò Thượng Trụ nay được nâng cấp khang trang.

Cuối tháng 3/1930, để thống nhất về tổ chức và đưa phong trào cách mạng tiến lên, được sự ủy nhiệm của Xứ ủy Trung Kỳ, tại Bến đò Thượng Trụ, đồng chí Trần Hữu Thiều (Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Để đảm bảo bí mật, hội nghị được tiến hành trên một con đò nhỏ tại Bến đò Thượng Trụ ở xã Thiên Lộc (Can Lộc).

Tại đây, những người cộng sản kiên trung đã đặt viên gạch hồng cách mạng đầu tiên thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh, để rồi sau đó các tổ chức Đảng từ huyện đến cơ sở lần lượt ra đời.

Chủ đề 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast