Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

(Baohatinh.vn) - Các đồng chí được trao Huy hiệu 65 năm, 75 năm tuổi Đảng trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) dù tuổi đã cao song vẫn luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, vận động con cháu chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2022), sáng 30/8, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân đã đến thăm hỏi, trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại Đảng bộ xã Tân Mỹ Hà và Đảng bộ thị trấn Phố Châu. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Sơn trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Chí Thành (SN 1922, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Mỹ Yên, Đảng bộ xã Tân Mỹ Hà)...

Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

... đảng viên Nguyễn Thị Toại (SN 1927), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Trung Thượng, Đảng bộ xã Tân Mỹ Hà.

Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

... đồng chí Phan Xuân Ký (SN 1926), sinh hoạt tại Chi bộ TDP8, thị trấn Phố Châu.

Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn cùng lãnh đạo địa phương trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đồng chí: Nguyễn Đình Kiên (SN 1932), sinh hoạt tại Chi bộ thôn Đồng Hà, Đảng bộ xã Tân Mỹ Hà...

Hương Sơn trao Huy hiệu 65, 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

...đồng chí Phan Thị Tiệp (SN 1936) sinh hoạt tại Chi bộ TDP 8, thị trấn Phố Châu.

Tại các nơi đến thăm, trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Viết Dũng và Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Trần Bình Thân đã thông báo một số kết quả đạt được của huyện trên các lĩnh vực, đặc biệt là huyện đã được công nhận và tổ chức lễ đón nhận bằng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn và các địa phương mong muốn thời gian tới, các đảng viên tiếp tục sống khỏe, động viên con cháu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tích cực tham gia ý kiến, đóng góp cùng các đảng viên xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast