Nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử Đảng

(Baohatinh.vn) - Sáng 27/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử Đảng năm 2016. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hà – Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp trình bày, giảng dạy.

nang cao nang luc nghien cuu bien soan va tham dinh lich su dang
nang cao nang luc nghien cuu bien soan va tham dinh lich su dang

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được tập huấn các chuyên đề: Vận dụng, xử lý nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học, kết hợp phương pháp lịch sử và phương pháp lô gích trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, công tác biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương còn chậm so với yêu cầu, nhất là lịch sử Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh mới có 162/262 xã, phường, thị trấn hoàn thành biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn và thẩm định lịch sử đảng, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast