Nghi Xuân cần tập trung chỉ đạo, xóa xã dưới 9 tiêu chí NTM vào cuối năm

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/7, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đến dự.

Nghi Xuân cần tập trung chỉ đạo, xóa xã dưới 9 tiêu chí NTM vào cuối năm ảnh 1

Từ đầu năm đến nay, sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp huyện Nghi Xuân đạt kết quả khá, giá trị sản xuất đạt 744 tỷ đồng, đạt 51,70% kế hoạch đặt ra. Giá trị sản xuất CN-TTCN tăng trưởng khá cao, ước đạt gần 620 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng năm 2014.

Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn ước đạt 925 tỷ đồng.

Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo có bước chuyển biến đáng mừng; chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, giáo dục mũi nhọn được quan tâm; hoạt động khám chữa bệnh có bước chuyển biến tích cực, đảm bảo ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ban thường vụ Huyện ủy đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mùng Xuân Giáp Ngọ, đặc biệt là tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

6 tháng cuối năm, Huyện ủy Nghi Xuân tiếp tục tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; trình phê duyệt các dự án điều chỉnh quy hoạch phân khu Khu du lịch Xuân thành gắn với sân golf và vùng phụ cận; triển khai các dự án quy hoạch Khu di tích Nguyễn Công Trứ, Ca trù Cổ Đạm… Triển khai có hiệu quả các đề án phát triển KT-XH của tỉnh và huyện; tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, Đề án phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch…

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cho rằng, thời gian qua, mặc dù thời tiết có những diễn biến thất thường, nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân nên KT-XH địa phương đạt kết quả đáng kích lệ. Tuy vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng, một số chi bộ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; việc nắm bắt tình hình và định hướng công tác tư tưởng chưa kịp thời nên hiệu quả chưa cao…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh đánh giá cao nỗ lực của huyện Nghi Xuân trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH từ đầu năm lại nay, nổi bật là thành tích trong xây dựng nông thôn mới và là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh đóng mới 3 tàu vỏ sắt theo chủ trương của Chính phủ.

Nghi Xuân cần tập trung chỉ đạo, xóa xã dưới 9 tiêu chí NTM vào cuối năm ảnh 2

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Từ đầu năm đến nay, tỉnh ta đã đạt khá nhiều thành tích nổi bật, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của huyện Nghi Xuân

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, sau đại hội Đảng bộ cơ sở, hoạt động tại một số địa phương có dấu hiệu chững lại; công tác cải cách hành chính chưa thực sự có chuyển biến nhiều. Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho địa phương là tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện và Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du.

Theo đó, huyện phải tạo sự thống nhất, đồng thuận cao để tổ chức thành công đại hội sắp tới; đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn xã dưới 9 tiêu chí, riêng 2 xã Xuân Phổ, Xuân Thành, cần có đường găng tiến độ, ưu tiên tập trung mọi nguồn lực quyết tâm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast