Nữ hiệu trưởng yêu nghề, mến trẻ

(Baohatinh.vn) - Cô giáo Hồ Thị Trường (SN 1969, ở xã Thạch Lạc, Thạch Hà) - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tượng Sơn là cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, có nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, được bạn bè, đồng nghiệp và các bậc phụ huynh yêu mến.

nu hieu truong yeu nghe men tre

Trẻ em như búp trên cành

20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, trở thành cán bộ quản lý giỏi là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của cô giáo Hồ Thị Trường.

Tốt nghiệp khoa Sư phạm mầm non Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 1991, cô về giảng dạy tại Trường Mầm non xã Thạch Văn rồi Trường Mầm non xã Thạch Tân. Từ 2003 đến nay, cô là Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tượng Sơn. Dù ở cương vị nào, cô cũng luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, cùng tập thể cán bộ, giáo viên (GV) tìm giải pháp thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành.

Với lòng yêu nghề, mến trẻ, hơn 20 năm công tác trong ngành Giáo dục, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tượng Sơn, ngôi trường có bề dày về truyền thống dạy và học, cô Trường xác định: yếu tố quyết định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường chính là cơ sở vật chất và đội ngũ GV. Tất cả các đợt học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ trong năm học do các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức, các đợt tuyên truyền, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành đều được cô triển khai thực hiện nghiêm túc.

Cô Trường cũng luôn phát huy dân chủ, quan tâm tạo điều kiện để cán bộ, GV nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho anh chị em, tập trung đổi mới phương pháp dạy - học, thực hiện tốt các phong trào và cuộc vận động như: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...; đồng thời gương mẫu, sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học, thường xuyên tìm tòi, nghiên cứu các sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy.

Là người “đứng mũi chịu sào”, cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn làm cho diện mạo của ngôi trường ngày một khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng trường học, cô cùng tập thể nhà trường làm tốt công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội và ban đại diện cha mẹ học sinh đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ quỹ khuyến học...

Đến nay, cơ sở vật chất Trường Mầm non xã Tượng Sơn khá khang trang, gồm 9 phòng học kiên cố, trong đó có 6 phòng cao tầng, 7 phòng chức năng, khuôn viên nhà trường, vườn hoa, cây cảnh từng bước đáp ứng nhu cầu dạy - học. Nhiều năm nay, trường là đơn vị dẫn đầu huyện về tỉ lệ huy động trẻ đến trường; đảm bảo chất lượng nuôi, dạy trẻ. Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2018.

Với những thành tích trên, cô giáo Hồ Thị Trường được công nhận chiến sĩ thi đua cấp huyện; những năm qua được UBND, LĐLĐ và Phòng Giáo dục huyện Thạch Hà tặng nhiều giấy khen.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast