Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chương trình làm việc của buổi sáng, cùng với tập trung thảo luận về các mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII vinh dự được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chúc mừng, chỉ đạo.

>> Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nhất trí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, tạo ra sức mạnh mới trên nền tảng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Qua theo dõi diễn biến đại hội và nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2010 – 2015; từ đó, tạo cơ sở để thúc đẩy công nghiệp, nông nghiệp phát triển, thu ngân sách 5 năm tăng cao, đồng thời, cho thấy vai trò quan trọng của các tầng lớp nhân dân, sự đồng thuận xã hội.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh: Mặc dù đã phát triển vượt bậc, nhưng Hà Tĩnh vẫn còn là tỉnh nghèo. Nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển chưa được giải quyết dứt điểm, còn một số vấn đề cần quan tâm đề ra giải pháp như: tình trạng lũ lụt, hạn hán, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất; những tác động từ khai thác tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Từ thực tiễn đó, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao mục tiêu mà đại hội lựa chọn là đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại; chú trọng công nghiệp trong nông nghiệp, công nghiệp trong dịch vụ và công nghiệp trong công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn, lần này đại hội có sự thay đổi lớn về nhân sự, đảm bảo tính kế thừa, vì thế, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần phát huy tốt truyền thống đoàn kết, nhất trí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy trí tuệ tập thể, tạo ra sức mạnh mới trên nền tảng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Trước đó, cũng trong chương trình làm việc sáng nay, đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 3

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Tĩnh cần phát huy tốt truyền thống văn hóa, dồn sức và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt hơn nữa nhằm phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có bước phát triển vượt bậc và khá toàn diện trên các mặt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng trao đổi 6 nội dung quan trọng để đại hội thảo luận, xác định đưa vào phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Thứ nhất, tập trung xây dựng KKT Vũng Áng sớm trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biến lớn của nước, khu vực và quốc tế. Thứ hai, phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao. Thứ ba, phát triển KKT cửa khẩu Cầu Treo trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ lớn phía Tây của tỉnh. Thứ tư, quan tam hơn nữa công tác đào tạo, phát tiển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ năm, tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ sáu, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 4
Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 5

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với các đại biểu bên lề đại hội

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh thêm: Hà Tĩnh cần phát huy tốt truyền thống văn hóa Nghệ Tĩnh trong bối cảnh mới; ứng dụng mạnh mẽ hơn KH&CN để gia tăng các giá trị sản xuất; dồn sức và có nhiều giải pháp sáng tạo, quyết liệt hơn nữa nhằm phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng nông thôn mới; có giải pháp mạnh mẽ để xã hội hóa các nguồn lực đầu tư.

Trên cơ sở biểu quyết thông qua các văn kiện trình đại hội, đại biểu đã sổi nổi tham gia thảo luận tại hội trường. Trong buổi sáng đã có 3 ý kiến của đại biểu đại hội đến từ các đơn vị: BQL Khu Kinh tế tỉnh, Sở NN&PTNT, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 6

Đại biểu Hồ Anh Tuấn tham luận một số nội dung về vai trò lãnh đạo của Đảng trong thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với xây dựng và phát triển các KKT, KCN

Trên mỗi góc độ nhìn nhận, các ý kiến thảo luận đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được toàn diện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Kết thúc phiên khai mạc, Đoàn Chủ tịch đại hội đã tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII nghỉ hưu và chuyển công tác.

Phát huy truyền thống, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh ảnh 7

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều nay, đại hội sẽ tiến hành bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Báo Hà Tĩnh điện tử tiếp tục cập nhật các phiên làm việc tiếp theo của đại hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast