Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và Luật Cơ yếu cho đội ngũ cán bộ cốt cán

Sáng 30/7, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã khai mạc hội nghị cán bộ cốt cán toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Luật Cơ yếu.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe Phó ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt quán triệt và triển khai Nghị quyết số 25 – NQ/TW Hội nghị BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, với Nhà nước; tăng cường, đổi mới công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền; xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ Ban Dân vận, MTTQ, các đoàn thể nhân dân các cấp…

Hội nghị cũng đã được nghe lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai thực hiện Luật Cơ yếu. Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 26/11/2011.

Chiều nay, các đại biểu sẽ được nghe quán triệt Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Trong đó, chương trình hành động sẽ đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp riêng đối với: tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Các đại biểu cũng sẽ được nghe quán triệt Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 63-KL/TW hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 63-KL/TW, Hội nghị lần thứ 7, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý về tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (30-31/7).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast