Sáng suốt chọn bầu các đồng chí ưu tú vào BCH Trung ương khóa XII

Sáng nay (26/1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, ngày 25/1, Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng dành thời gian cả ngày bàn về công tác nhân sự, thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban kiểm phiếu.

Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XI Nguyễn Phú Trọng tin tưởng các đại biểu sẽ sáng suốt chọn bầu các đồng chí ưu tú vào BCH Trung ương khóa XII

Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XI Nguyễn Phú Trọng tin tưởng các đại biểu sẽ sáng suốt chọn bầu các đồng chí ưu tú vào BCH Trung ương khóa XII

Đại hội XII đã đồng ý cho 23 người được đề cử bổ sung vào danh sách bầu uỷ viên chính thức và 6 người được đề cử ủy viên dự khuyết rút khỏi danh sách. Trong 23 nhân sự đề cử ủy viên chính thức xin rút có 9 ủy viên Bộ Chính trị gồm: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, phụ trách Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, phụ trách Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa.

Với kết quả này, số đề cử cho danh sách ủy viên chính thức đã đáp ứng yêu cầu không quá 30% số dư.

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Hà Tĩnh điều hành thảo luận tổ trong ngày làm việc 25/1

Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Hà Tĩnh điều hành thảo luận tổ trong ngày làm việc 25/1

Bên lề Đại hội, nhiều đại biểu khẳng định: Trung ương đã thảo luận rất kỹ, thực hiện quy trình nhiều bước rất chặt chẽ và đã giới thiệu với Đại hội một danh sách được chọn lọc kỹ lưỡng.

Các đại biểu cũng bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt và lựa chọn, bầu những đồng chí xứng đáng tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để lãnh đạo, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội Đảng sẽ đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội và Đoàn Hà Tĩnh thảo luận, trao đổi bên lề
Các đại biểu tham dự Đại hội và Đoàn Hà Tĩnh thảo luận, trao đổi bên lề

Các đại biểu tham dự Đại hội và Đoàn Hà Tĩnh thảo luận, trao đổi bên lề

Theo các đại biểu, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII đáp ứng đúng quy trình, điều lệ Đảng và rất chặt chẽ, đảm bảo quyền của đảng viên, của đại biểu. Quy chế bầu cử đã quy định, người không được cấp ủy giới thiệu sẽ không được ứng cử, không được nhận đề cử, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn là của Đại hội. Chưa nhiệm kỳ nào công tác nhân sự được làm chu đáo, bài bản và rất công khai, minh bạch, thẳng thắn, đúng quy trình như lần này.

Đại biểu Nguyễn Thị Nữ Y, đoàn đại biểu Hà Tĩnh cho biết, các thành viên trong đoàn thảo luận rất sôi nổi, dân chủ, công khai về cơ cấu, độ tuổi; xem xét hồ sơ của các ứng viên theo đúng quy định của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn báo chí

Đại biểu Nguyễn Thị Nữ Y – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh trả lời phỏng vấn báo chí

Chiều nay, đoàn Chủ tịch Đại hội đọc báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu về văn kiện Đại hội XII của Đảng; ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào BCH Trung ương khóa XII.

Ngày mai (27/1), BCH Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo đại hội chuẩn thuận ngày 28/1. Sau đó Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ ra mắt đại hội tại phiên bế mạc.

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast