Thạch Hà phấn đấu không còn xã dưới 12 tiêu chí

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu mà huyện Thạch Hà đặt ra trong năm nay tại hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra sáng nay (9/1).

thach ha phan dau khong con xa duoi 12 tieu chi

Năm 2017, Thạch Hà đạt những thành quả rõ nét trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 338 tỷ đồng. Huyện có thêm 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; thành lập mới 44 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm; xây dựng mới 88 km đường GTNT, 20 km kênh mương nội đồng.

Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, lĩnh vực giáo dục - đào tạo đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

thach ha phan dau khong con xa duoi 12 tieu chi

Trong năm, toàn huyện kết nạp 159 đảng viên, chuyển sinh hoạt 344 đồng chí; xét tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 1.604 đảng viên. Ủy ban kiểm tra hai cấp đã xử lý kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 47 đảng viên, xử lý kỷ luật 7 cấp ủy viên các cấp vi phạm…

thach ha phan dau khong con xa duoi 12 tieu chi
thach ha phan dau khong con xa duoi 12 tieu chi

Nhân dịp này, huyện Thạch Hà cũng đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2018, huyện Thạch Hà phấn đấu có 5 đến 7 xã đạt chuẩn NTM không còn xã dưới 12 tiêu chí; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống từ 0,7 đến 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 93%; thu ngân sách đạt trên 255 tỷ đồng…

Trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trên 50% tổ chức cơ sở tiếp tục tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo 13 xã phấn đấu hoàn thành lịch sử đảng bộ địa phương; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là trong đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành và chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan tới công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng ở các địa phương; nêu lên những mặt đạt được về đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là trong phong trào xây dựng NTM, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu...

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast