Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác nội chính

(Baohatinh.vn) - Chiều 8/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên và Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Tân chủ trì hội nghị.

Năm 2013, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét cả nhận thức và hành hành động, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

Về công tác đảm bảo trật tự ATXH, cơ quan CSĐT đã thụ lý điều tra 662 vụ, 1.291 bị can, đã giải quyết 586 vụ, 1.149 bị can, đạt tỷ lệ 88,52%; kết thúc điều tra đề nghị truy tố 540 vụ, 1.107 bị can.

Ngành công an triệt phá 101 ổ nhóm, 325 đối tượng chuyên cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản…; giải quyết 1.050 vụ việc hình sự nhỏ tại cơ sở; triệu tập răn đe, giáo dục 2.439 lượt đối tượng hình sự. Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 662 vụ/1.291 bị can; Viện Kiểm sát đã giải quyết 545/551 vụ; truy tố 544 vụ/1.115 bị can. Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 559 vụ/1.169 bị cáo sơ thẩm, 158 vụ/232 bị cáo phúc thẩm.

Ngành tòa án đã thụ lý, giải quyết 1.775/1.886 vụ việc các loại, tăng 253 vụ việc so với 2012; thi hành dân sự 4.234 việc, tăng 683 việc so với năm 2012.

Về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, toàn ngành thanh tra triển khai 2.042 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 2.020 đơn vị, trong đó có 1.380 đơn vị phát hiện sai phạm, với tổng số tiền là 90,7 tỷ đồng, 675.001 m2 đất…

Về công tác phòng chống tham nhũng, năm qua, qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện 4 vụ/5 đối tượng có dấu hiệu tiêu cực, hành vi tham nhũng và xử lý với hình thức khai trừ đảng, buộc thôi việc; phát hiện, xử lý tham nhũng qua hoạt động thanh tra 1 vụ/1 đối tượng đã có dấu hiệu tham nhũng; điều tra, truy tố, xét xử 3 vụ/6 đối tượng của án tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra dự báo tình hình an ninh quốc gia, trật tự ATXH, tình hình tham nhũng trong thời gian tới vẫn còn nhiều biến phức tạp.

Hội nghị cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, nhất là chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ QPAN, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, trong đó tập trung vào các nội dung như: Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Kết luận 21 của Hội nghị TW 5 (khóa XI), Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định cụ thể về công tác phòng chống tham nhũng… nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng và tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp, khó khăn của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm ANQG, tham nhũng, kinh tế, ma túy, tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast