Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết giữa các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Pon và Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo các huyện thuộc tỉnh Bolykhămxay (CHDCND Lào) và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đời đời bền vững.

Sáng nay (13/1), đoàn đại biểu huyện Khăm Cợt do đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Sắc - Bí thư Huyện uỷ, Huyện trưởng huyện Khăm Cợt dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc tết lãnh đạo và Nhân dân huyện Hương Sơn nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết giữa các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Pon và Hương Sơn

Đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc Việt Nam, đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Sắc gửi lời chúc tốt đẹp, chúc Đảng bộ, Nhân dân huyện Hương Sơn đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phết Sả May Xay Nha Thi Chắc cảm ơn những tình cảm đặc biệt mà lãnh đạo và Nhân dân huyện Hương Sơn đã dành cho Nhân dân các bộ tộc Lào thời gian qua. Đồng thời, khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân huyện Khăm Cợt sẽ nỗ lực để tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Hương Sơn - Khăm Cợt đời đời bền vững.

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết giữa các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Pon và Hương Sơn

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn chúc các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em, huyện Khăm Cợt sức khoẻ, hạnh phúc, thành công

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ bày tỏ vui mừng và tự hào về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam - Lào, Hương Sơn - Khăm Cợt đã không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hương Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn chúc các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào anh em, huyện Khăm Cợt sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Hương Sơn - Khăm Cợt nói riêng ngày càng đơm hoa kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết giữa các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Pon và Hương Sơn

Đoàn đại biểu huyện Khăm Cợt tặng hoa chúc mừng Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn nhân dịp tết cổ truyền.

Tiếp tục vun đắp tình đoàn kết giữa các huyện Khăm Cợt, Xay Cham Pon và Hương Sơn

Trước đó, đoàn đại biểu huyện Xay Cham Pon, tỉnh Bolikhamxay do Phó Bí thư Huyện ủy Sỏi Mả Ny Chắn Néng Pao làm trưởng đoàn cũng đã đén chúc tết cổ truyền đến Đảng bộ và Nhân dân huyện Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast