Trong khó khăn, Nghi Xuân vẫn tạo chuyển biến tích cực

(Baohatinh.vn) - Ngày 19/1, Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2017. Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch dự và chỉ đạo hội nghị.

trong kho khan nghi xuan van tao chuyen bien tich cuc

Năm 2016, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Nghi Xuân vẫn giành được kết quả khá nhiều thành tích nổi bật. Về kinh tế, tổng giá trị sản xuất ước đạt 4.173 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm về nông - lâm - thủy sản, tăng thương mại - dịch vụ. Thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/năm. Trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân là một trong 2 huyện (cùng Đức Thọ) được tỉnh đánh giá cao và được lựa chọn làm huyện nông thôn mới vào năm 2020. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, năm 2016, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt chuẩn là 86,42%; 64% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Đối với công tác xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ cốt cán đảm bảo nghiêm túc, chất lượng. Kết quả đánh giá phân loại năm 2016 trong số 37 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) có 26 đơn vị đạt trong sạch vững mạnh chiếm 70,3% (có 7 TCCSĐ trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 9 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 24,3%, 2 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 5,4%.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số tồn tại yếu kém. Cụ thể là công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như tài nguyên, môi trường xây dựng cơ bản thiếu chặt chẽ. Công tác cải cách hành chính còn chậm, hiệu quả chưa cao. Công tác đánh giá cán bộ còn bất cập, một số cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, trình độ chuyên môn còn yếu nhưng chưa được xử lý nghiêm.

Năm 2017, huyện Nghi Xuân đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng 13%; thu nhập bình quân đầu người 35 triệu đồng; thu ngân sách 125 tỷ đồng; trên 80% TCCSĐ vững mạnh… Để hiện thực hóa các chỉ tiêu, huyện Nghi Xuân tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo khơi dậy và phát huy những tiềm năng, lợi thế; đồng thời tăng cường thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn, nâng cao hiệu quả đầu tư…

trong kho khan nghi xuan van tao chuyen bien tich cuc

Khen thưởng 7 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong năm 2016

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch cho rằng, 2016 là năm cực kỳ khó khăn đối với Hà Tĩnh kể từ ngày tái lập tỉnh đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn chung, Nghi Xuân vẫn có những lợi thế riêng, đạt được những kết quả đáng mừng. Đây là sự chuyển biến mạnh và là dấu hiệu tốt cho năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ.

trong kho khan nghi xuan van tao chuyen bien tich cuc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh đặt nhiều kỳ vọng vào những tiềm năng, lợi thế của huyện Nghi Xuân. Thời gian tới, địa phương cần sớm bổ sung quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút thêm nguồn lực đầu tư và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast