Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

(Baohatinh.vn) - Chiều 9/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh chủ trì giao ban báo chí tháng 10 và họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên cùng dự.

Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh: Các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và việc góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong tháng 9, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã tập trung tuyên truyền về các vấn đề thời sự chính trị, kết quả trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo thống kê, đã có gần 110 tin, bài tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Việc truyên truyền các ngày lễ lớn được quan tâm phản ánh bằng nhiều tin, bài về kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh 2/9, 85 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du…

Báo chí cũng tuyên truyền việc triển khai các chương trình dự án trong điểm, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, không khí năm học mới, hoạt động phòng, chống tội phạm… với hàng nghìn tin, bài.

Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 2
Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Phan Tấn Linh trình bày tóm tắt nội dung Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, nhiều báo còn phản ánh những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai các nhiệm vụ như: sự xuống cấp của một số công trình xây dựng, ô nhiễm môi trường, vấn đề thu nộp các khoản đầu năm học…

Công tác quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản, vấn đề xử lí, phản hồi những thông tin báo chí nêu cũng được quan tâm thực hiện. Nhiều cơ quan chức năng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị đã vào cuộc xử lí kịp thời những thực trạng do báo chí nêu, góp phần ổn định tình hình.

Tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII ảnh 3
Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống báo cáo kết quả, kế hoạch tuyên truyền về Đại hội trên các ấn phẩm Báo Hà Tĩnh và đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phóng viên thuận lợi khi tác nghiệp.

Hội nghị cũng nghe Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Phan Tấn Linh quán triệt quy chế hoạt động của phóng viên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ bố trí khu vực dành cho báo chí để các phóng viên tác nghiệp thuận lợi. Quá trình tác nghiệp phóng viên cần tuân thủ các quy định và không làm ảnh hưởng tới việc triển khai các nội dung đại hội.

Về định hướng truyên truyền thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh: các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII diễn ra từ 16-18/10/2015 cũng như việc góp ý văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đặc biệt chú trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, các hoạt động chào mừng; việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương vào đời sống; quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các cơ quan báo chí cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, nhất là hướng tới kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiến độ các dự án trọng điểm trong KKT Vũng Áng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang, Dự án Trung tâm thương mại - văn phòng và nhà ở Vincom…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast