Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân

(Baohatinh.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của huyện Vũ Quang vào sáng nay (10/7).

Thời gian qua Đảng bộ huyện Vũ Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, Đảng bộ huyện Vũ Quang đã triển khai học tập các chủ trương chính sách của đảng, các chỉ thị, nghị quyết các cấp, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: "Vũ Quang cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thực sự đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân."
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: "Vũ Quang cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thực sự đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân."

6 tháng đầu năm, Vũ Quang đã mở 8 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên đề cho trên 4.500 học viên; kết nạp, chuyển đảng chính thức cho 87 đảng viên, trao tặng 65 huy hiệu đảng; bổ nhiệm, luân chuyển 16 cán bộ; chỉ định bổ sung cấp ủy, đảng ủy các địa phương, đơn vị và chỉ đạo tốt nhân sự cho đại hội UBMTTQ huyện, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Vũ Quang cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách về phát triển nông nghiệp, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng NTM.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Vũ Quang cần tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp sâu sát để thực hiện vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; triển khai các giải pháp cụ thể để thực hiện 5 đề án lớn của tỉnh nhà; chú trọng công tác xây dựng NTM...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác ổn định đời sống, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho nhân dân 2 xã vùng tái định cư Hương Quang, Hương Điền; chỉ đạo di dời số dân còn lại trong vùng lòng hồ trước mùa mưa lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình yêu cầu huyện Vũ Quang tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở thực sự đủ tâm, đủ tầm, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast