100.000 USD cho một chỗ đỗ ôtô ở San Francisco, Mỹ

San Francisco là thành phố đắt đỏ bậc nhất của Mỹ xét về không gian hạn hẹp đỗ ôtô.

Năm 2014, thị trường thành phố này từng mô tả thiếu hụt chỗ đỗ ôtô là cuộc “khủng hoảng”. 6 năm sau, vấn đề này dường như chưa được giải quyết.

100.000 USD cho một chỗ đỗ ôtô ở San Francisco, Mỹ

Chỗ đỗ ôtô số 140 tại đường 88 Townsend được rao bán 100.000 USD.

Theo SFGate, chỗ đỗ ôtô số 140 tại đường 88 Townsend có giá lên tới 100.000 USD. Đây chỉ là chỗ đỗ ôtô nằm dưới tầng hầm, tuy tiện lợi ra vào nhưng lại có giá tương đương một chiếc xe hạng sang tại Mỹ.

“Nếu mua bất cứ tài sản nào, bạn sẽ sở hữu chúng và có thể bán lại. Số tiền 100.000 USD trong tài khoản ngân hàng có thể sinh lãi, nhưng bạn lại không có chỗ đỗ ôtô”, bên đại lý rao bán quảng cáo.

Chỗ đỗ ôtô trên đang cho thuê với giá 300 USD/tháng. Nếu bán đứt, người mua sẽ phải chi ra 100.000 USD.

Người bán cho biết có người từng trả 90.000 USD cho một chỗ đỗ khác trong cùng gara.

88 Townsend cũng là khu vực đắc địa và rất đắt đỏ với người tìm mua nhà. SFGate cho biết một căn hộ rộng 60 m2 gồm một phòng ngủ và một nhà tắm tại đây có giá xấp xỉ 849.000 USD.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast