Indonesia và Thái Lan cạnh tranh xuất ôtô vào Việt Nam

Lượng xe con nhập khẩu vào Việt Nam từ Indonesia nhiều hơn gần gấp rưỡi so với Thái Lan trong 5 tháng đầu 2020.

Indonesia và Thái Lan cạnh tranh xuất ôtô vào Việt Nam

Thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu tổng 36.798 ôtô các loại trong 5 tháng đầu 2020, riêng xe con là 28.523 xe. Indonesia trở thành nước xuất khẩu nhiều xe con nhất sang Việt Nam với 15.074 xe. Thái Lan mất ngôi số một khi dừng ở mức 10.487 xe.

Cùng kỳ năm ngoái, Thái Lan xuất khẩu sang Việt Nam hơn 38.300 xe, Indonesia xếp sau với hơn 19.400 xe. Hai quốc gia này hiện chiếm hơn 90% lượng xe con nhập nguyên chiếc vào Việt Nam.

Với việc vượt Thái Lan về lượng xe xuất khẩu sang Việt Nam, quốc gia xứ vạn đảo trở thành một thế lực mới trên thị trường xe hơi nhập khẩu. Nhiều mẫu xe được phân phối cho khách Việt xuất từ Indonesia như Toyota Wigo, Avanza, Rush, Honda Brio, đặc biệt là Mitsubishi Xpander, mẫu xe bán chạy thuộc top 3 thị trường.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu xe hơi trong nước giảm và hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Thái Lan, Indonesia bị ảnh hưởng, lượng xe hơi về nước trong 5 tháng đầu 2020 giảm về lượng lẫn giá trị so với cùng kỳ 2019. Trong đó, riêng xe con giảm 40% về lượng.

Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) đưa thuế nhập khẩu về 40% trong 2016 là bước ngoặt đưa Thái Lan vượt Trung Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu nhiều ôtô nhất vào Việt Nam. Những năm sau đó, Thái Lan giữ vị trí hàng đầu về lượng xe cung cấp cho thị trường trong nước, cho đến khi bị vượt qua sau 5 tháng đầu 2020.

Ngoài ôtô nguyên chiếc, Việt Nam nhập lượng lớn linh, phụ kiện ôtô phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp trong nước. Tháng 5/2020, giá trị linh kiện, phụ tùng ôtô được các doanh nghiệp nhập khẩu về nước đạt 162 triệu USD, giảm 18,5% so với tháng 4. Các mặt hàng này chủ yếu nguồn gốc từ Nhật Bản với 37,7 triệu USD - giảm 13,7%, Hàn Quốc 33,4 triệu USD - giảm 2,4%, Trung Quốc 33,3 triệu USD - giảm 5,7%, Thái Lan 30,3 triệu USD - giảm 20,7% so với tháng trước đó.

Bốn quốc gia: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan chiếm tỷ trọng 83% tổng giá trị linh kiện, phụ tùng ôtô nhập khẩu của cả nước trong tháng 5. Cộng dồn từ đầu năm, giá trị nhập khẩu các mặt hàng này đạt 1,33 tỷ USD, giảm 19,6% so với cùng năm trước.

Theo VNE

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast