Thắng lợi ngoạn mục của Thủ tướng Thái Lan

Việc chỉ có 159 phiếu bất tín nhiệm và đạt được 308 phiếu tín nhiệm cho thấy, đây là chiến thắng vang dội của Thủ tướng Thái Lan.

Ngày 28/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và 3 thành viên Nội các Thái Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Thái Lan với số phiếu tín nhiệm rất cao, khẳng định vị thế vững chắc của Chính phủ trên chính trường hiện nay tại Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Tuổi trẻ)
Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sau ba ngày tranh luận bất tín nhiệm tại Quốc hội, ngày 28/11, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Yingluck Shinawatra và 3 thành viên Nội các khác gồm Phó Thủ tướng Chalerm Yubumrung, Bộ trưởng Quốc phòng Sukhumpol Suwanatat và Thứ trưởng Nội vụ Chat Kuladilok được tiến hành với sự tham dự của 485 Hạ nghị sỹ.

Do liên minh đảng cầm quyền nắm đa số vượt ngưỡng mức tối thiếu số phiếu có thể bị bất tín nhiệm là 247 phiếu. Vì vậy, chiến thắng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra được nhiều bên dự đoán. Tuy nhiên, việc chỉ có 159 phiếu bất tín nhiệm và đạt được 308 phiếu tín nhiệm cho thấy, đây là chiến thắng vang dội của Thủ tướng Yingluck Shinawatra trước những chỉ trích mà phe đối lập đưa ra.

Việc đạt được số phiếu tín nhiệm cao như vậy do Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã được 3 đảng đối lập bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu này bởi trước cuộc bỏ phiếu, đảng cầm quyền Vì nước Thái mới chỉ dám khẳng định họ có 276 phiếu ủng hộ.

Tại cuộc tranh luận bất tín nhiệm, phe đối lập cho rằng, bà Yingluck Shinawatra yếu kém trong công tác quản lý, né tránh một số công việc, chấp nhận để một số thành viên trong nội các thao túng và phá hoại hệ thống pháp luật; Tiến hành chính sách không công bằng và có lợi cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Tuy nhiên, đa số chứng cứ đưa ra đều yếu, thiếu tính thuyết phục và gián tiếp. Chính điều đó đã góp phần làm nên thế thượng phong của Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Lãnh đạo Đảng Niềm tự hào Thái (Bhum Jai Thai)- đảng lớn thứ 3 tại Thái Lan và nằm trong liên minh đảng đối lập đã quyết định dồn phiếu tín nhiệm cho Thủ tướng Thái Lan vì cho rằng, Thái Lan vẫn cần một Thủ tướng là bà Yingluck Shinawatra khẳng định những chính sách đúng đắn và phù hợp với tình hình hiện nay.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã phủ nhận những chỉ trích của phe đối lập khi cho rằng, những yếu kém trong công tác điều hành Chính phủ của Thủ tướng đã gây thiệt hại cho đất nước.

Thủ tướng Yingluck Shinawatra khẳng định đời sống người dân Thái Lan đã ngày càng được cải thiện và công bằng xã hội ngày càng được nâng cao: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng làm việc phục vụ và giải quyết các vấn đề khó khăn của đất nước. Tôi sẽ phấn đấu để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng và tiến tới một nền dân chủ thực sự”.

Đây là chiến thắng kép của Thủ tướng Yingluck Shinawatra bởi ngay trước đó, hôm 24 vừa qua, cuộc biểu tình của Tổ chức bảo vệ Pitak Siam Group - PSG chống đối Chính phủ đã thất bại và tự sớm giải tán do bị hóa giải bởi những sách lược đối phó phù hợp của Chính phủ./.

Theo vov.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast