14 xe khách ở Hương Sơn tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội dừng hoạt động để phòng chống Covid-19

(Baohatinh.vn) - Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải Thọ Lam (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết: Bắt đầu từ ngày hôm nay (13/3), đơn vị tạm dừng khai thác tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội, ngày (14/3) tạm dừng khai thác tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh để phòng chống dịch Covid-19.

14 xe khách ở Hương Sơn tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội dừng hoạt động để phòng chống Covid-19

Công ty CP vận tải Thọ Lam (Hương Sơn) phun hóa chất tiêu đọc khử trùng để phòng chống dịch Covid-19

Trước đó ngày 12/3, 2 nhà xe chạy tuyến Hương Sơn – Hà Nội là Trường Vịnh và Hải Nam cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động khai thác tuyến Hương Sơn – Hà Nội và ngược lại để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

14 xe khách ở Hương Sơn tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội dừng hoạt động để phòng chống Covid-19

Sau mỗi chuyến khai thác, các nhà xe lại phun hóa chất tiêu độc khử trùng cả trong và ngoài khoang xe

Được biết, hiện 3 nhà xe chạy tuyến Hương Sơn – Hà Nội nói trên có tất cả 14 chiếc xe hoạt động (Thọ Lam 7 xe, Trường Vịnh 4 xe và Hải Nam 2 xe).

Theo ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải Thọ Lam thì: Việc dừng hoạt động khai thác tuyến Hương Sơn – Hà Nội sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp và nhiều bất tiện cho người dân có nhu cầu, nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho hành khách và cộng đồng, đơn vị buộc phải đưa ra quyết định này.

14 xe khách ở Hương Sơn tuyến Hà Tĩnh – Hà Nội dừng hoạt động để phòng chống Covid-19

Để đảm bảo sức khỏe cho hành khách và cộng đồng trước đại dịch Covid -19, nhiều tuyến xe khách khai thác tuyến Hương Sơn - Hà Nội đã tạm dừng khai thác.

Đại diện các nhà xe nói trên cũng cho biết thêm các tuyến xe này sẽ tạm nghỉ đến khi dịch bệnh được khống chế ổn định thì mới hoạt động trở lại.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast