BVĐK Hà Tĩnh cứu sống bệnh nhân bị chấn thương gan nặng

(Baohatinh.vn) - Bác sỹ Nguyễn Viết Đồng - Giám đốc BVĐK Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật cắt gan phải thành công cho bệnh nhân Nguyễn Trọng Nam (52 tuổi, trú tại xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

21h ngày 13/2 (mồng 5 tết) ông Nam đi bộ trên đường thì bị xe máy chạy ngược chiều đâm phải. Ngay sau đó, người nhà đã đưa bệnh nhân Nam vào cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh trong tình trạng hôn mê, da xanh tái, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp 60/40 mmHg...

Song song với việc cấp cứu, bệnh viện đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn toàn viện và tiên lượng ca bệnh rất nặng. Lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng lên Khoa Gây mê - Hồi sức để phẫu thuật.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định, dẫn lưu ổ bụng hết dịch.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định, dẫn lưu ổ bụng hết dịch.

Sau khi mở bụng thấy máu chảy ngập tràn ổ bụng, gan phải dập nát, không bảo tồn được, kíp phẫu thuật quyết định ga-rô cuống gan, cắt các hạ phân thùy V, VI, VII và một phần phân thùy VIII.

Quá trình phẫu thuật, bệnh nhân phải truyền 11 đơn vị máu tươi toàn phần (2,75 lít).

Bác sỹ Phan Thanh Minh - Trưởng khoa Ngoại - Tiêu hóa, người trực tiếp chỉ đạo kíp mổ cho biết: "Đây là bệnh nhân đầu tiên bị chấn thương gan nặng như thế này được phẫu thuật thành công tại BVĐK Hà Tĩnh. Việc cứu sống bệnh nhân là nhờ sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng của cả hệ thống các khoa, phòng. Đặc biệt, tuy đang trong thời gian nghỉ tết nhưng nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, tinh thần trách nhiệm cao của các bác sỹ và sự chủ động về mọi mặt, nhất là lượng máu dự trữ... nên quá trình cấp cứu, phẫu thuật gặp nhiều thuận lợi".

Hiện tại, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được, huyết động ổn định, dẫn lưu ổ bụng hết dịch.

* Trước đó, Khoa Tai - Mũi - Họng (BVĐK Hà Tĩnh) đã soi gắp thành công dị vật khí quản cho bé gái 5 tuổi.

Bác sỹ Trần Xuân Sơn khám cho bệnh nhân sau soi gắp dị vật (Hạt hướng dương dài gần 2cm lấy từ khí quản cháu bé. Ảnh góc trên)

Bác sỹ Trần Xuân Sơn khám cho bệnh nhân sau soi gắp dị vật (Hạt hướng dương dài gần 2cm lấy từ khí quản cháu bé. Ảnh góc trên)

Ngày 12/2, bé Dương Thị Bảo Nghi (5 tuổi, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) ăn hạt hướng dương thì xuất hiện ho sặc sụa, khó thở dữ dội, tím tái.

Sau khi được đưa vào BVĐK Hà Tĩnh, bác sỹ Trần Xuân Sơn - Phó khoa Tai - Mũi - Họng đã trực tiếp soi và lấy ra từ khí quản của bệnh nhân một hạt hướng dương còn nguyên vẹn dài gần 2cm.

Theo bác sỹ Sơn, việc cháu bé bị dị vật đường thở như cháu Nghi, tỷ lệ tử vong rất cao. Nên việc soi gắp thành công cho cháu bé, ngoài kiến thức, tay nghề chuyên môn vững vàng, còn cả sự may mắn...

Bác sỹ Sơn khuyến cáo không cho các bé chơi, ăn các vật nhỏ, dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast