Cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS

Sáng 8/7, Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm và xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo Sở Y tế chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo hội nghị

6 tháng đầu năm 2013, UBQG phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Công tác tuyên truyền đã chú trọng đến vùng sâu, vùng xa và các địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

6 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện, điều tra 10.123 vụ, bắt 15.122 đối tượng phạm tội ma túy (tăng 56 vụ và 523 đối tượng so với cùng kỳ năm 2012); tổ chức quản lý, chữa trị cai nghiện cho gần 15.578 lượt người; phát hiện, bắt giữ 172 vụ với 717 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm; đề nghị truy tố 128 đối tượng là chủ chứa, môi giới.

Mô hình phòng chống mại dâm và hỗ trợ người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng đã được xây dựng tại 22 tỉnh, thành trong cả nước phát huy hiệu quả nhất định.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi; can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS được duy trì và đây mạnh. 5 tháng đầu năm, số người nhiễm và tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ.

Tại Hà Tĩnh, tình hình ma túy, HIV/AIDS tiếp tục diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện 39 người nhiễm HIV; phát hiện, bắt giữ 39 vụ, 54 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 12 vụ, 8 đối tượng so với cùng kỳ năm 2012); phát hiện và xử phạt 32 nhà hàng, khách sạn có hoạt động mại dâm…

Điểm cầu Hà Tĩnh
Điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực trong hoạt động phòng chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS của các Bộ, ngành liên quan, nhất là ngành Công an.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là hoạt động phức tạp đòi hỏi cấp ủy chính quyền phải không ngừng nâng cao nhận thức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc ngăn chặn tình trang đang diễn ra, coi đây là nhiệm vụ chính trị.

Trước hết, cần tập trung khắc phục những yếu kém với những biện pháp cụ thể, có người chịu trách nhiệm cụ thể; tiếp tục tăng cường kiểm tra các địa phương, địa bàn trọng điểm và công bố công khai kết quả...

Về huy động nguồn lực, cần sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn kinh phí đã có; tăng cường huy động từ xã hội hóa và chủ động xin tài trợ quốc tế...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast