Can Lộc bùng phát dịch tay - chân - miệng

Đến chiều ngày 23-2, tại trường mầm non xã Kim Lộc (Can Lộc) có thêm 8 cháu được phát hiện mắc bệnh tay - chân - miệng, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh.

Trước đó 4 ngày, tại trường mầm non xã Kim Lộc đã xuất hiện bệnh tay - chân - miệng và đến chiều ngày 23-2 đã có thêm 8 cháu nghi mắc bệnh này với triệu chứng ban đầu là sốt cao, đau họng và các mụn nhọt có mũ nổi ở giữa lòng bàn tay, bàn chân và trong miệng sau đó lan ra ở một số bộ phận trong cơ thể.

Tay - chân - miệng là căn bệnh thường gặp ở trẻ em và rất nguy hiểm nếu không biết cách phát hiện, phòng tránh và điều trị kịp thời.
Tay - chân - miệng là căn bệnh thường gặp ở trẻ em và rất nguy hiểm nếu không biết cách phát hiện, phòng tránh và điều trị kịp thời.

Hiện tại, tất cả các cháu nghi mắc bệnh tay chân miệng đã được Trung tâm Y tế dự phòng và Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm. Kết quả có 4 cháu được kết luận mắc bệnh tay - chân - miệng đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc.

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Can Lộc đã kịp thời cử cán bộ về phun thuốc tiêu độc khử trùng tại trường mầm non xã Kim Lộc và triển khai nhiều biện pháp tich cực khoanh vùng dập dịch, phòng ngừa lây lan ra diện rộng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast