Chung tay vận động người dân tham gia BHYT

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong năm 2014, toàn ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu và tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội. Các chỉ tiêu y tế cơ bản mà ngành đã đạt được đều cải thiện đáng kể so với năm 2013.

Chung tay vận động người dân tham gia BHYT ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

Năm 2014 cũng là năm đầu tiên ngành y tế triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế thay cho việc đánh giá chất lượng theo mô hình bệnh viện xuất sắc toàn diện để hướng các bệnh viện phát triển theo chiều sâu.

Về phòng, chống dịch bệnh, năm 2014, ngành y tế đã hết sức nỗ lực ngăn chặn không để các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam; chiến dịch tiêm phòng sởi – rubela đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay…

Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2015, Bộ Trưởng Bộ y tế nhấn mạnh: Ngành sẽ tiếp tục đối phó, khống chế dịch bệnh; chung tay thực hiện BHYT toàn dân; chung tay giảm tải bệnh viện, hạn chế nằm ghép; đẩy mạnh cải cách quy trình khám, chữa bệnh, giảm thủ tục phiền hà; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đạo đức nghề nghiệp...

Đối với các địa phương có tỷ lệ tham gia BHYT dưới 60%, Bộ trưởng đề nghị UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, huy động xã hội hóa, chung tay mua thẻ BHYT cho các hộ cận nghèo. Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ Y tế, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để cung cấp thông tin phòng bệnh, điều trị bệnh, cũng như những khó khăn, phức tạp của ngành y tế, trong đó có cả việc thông tin cụ thể, minh bạch, những tai biến y khoa để giải thích cho người dân hiểu và chia sẻ.

Chung tay vận động người dân tham gia BHYT ảnh 2

Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh huy động tốt đội ngũ chuyên gia về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ nâng cao chất lượng chuyên môn...

Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mới như đổi mới quy định công bố dịch; triển khai đề án luân phiên cán bộ, thí điểm mô hình bác sỹ giỏi tại cơ sở…

Phát biểu chỉ tại đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2014. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Việc ban hành các bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, đổi mới trong điều trị mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng đó là một bước tiến quan trong, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Thời gian tới, Bộ Y tế cần tiếp tục phát huy cách làm này và có đánh giá, bổ sung hoàn thiện theo từng năm; thực hiện tốt 12 nhóm nhiệm vụ đã đề ra với tinh thần kế thừa những thành quả đã đạt được, phòng bệnh tốt để chữa bệnh giảm đi, không để dịch lớn xảy ra; cung cấp các dịch vụ y tế tốt hơn.

Đặc biệt, ngành cần chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện lộ trình tự chủ đúng với mục tiêu nâng quyền được chăm sóc y tế tốt và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương chung tay, chung sức vận động nhân dân tham gia, tăng diện bao phủ BHYT, thực hiện tốt mục tiêu huy động số đông giúp đỡ những người không may bị bệnh được chữa trị, chăm sóc sức khỏe…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast