Chuyên gia ghép tạng hàng đầu tại Bỉ chính thức làm việc tại BVĐK TP. Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (5/3), bác sỹ Hoàng Anh Dũng, chuyên gia ghép tạng hàng đầu tại Bỉ và châu Âu chính thức về nhận công tác tại Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh.

>>Về quê cùng một tấm lòng

Bác sỹ Hoàng Anh Dũng quê Đức Yên (Đức Thọ), xuất thân trong một gia đình y khoa, cha là bác sỹ Hoàng Bá - nguyên Giám đốc Bệnh viện tỉnh Quảng Bình.

Năm 1980, tốt nghiệp bác sỹ Đa khoa (trường Đại học Y Huế), Hoàng Anh Dũng về làm việc tại khoa Ngoại, Bệnh viện Quảng Ngãi. Năm 1990, anh sang Bỉ đoàn tụ cùng gia đình. Tháng 4/2004, bác sĩ Hoàng Anh Dũng được bổ nhiệm làm Phó Khoa ghép thận, Bệnh viện Erasme (Bỉ).

Bác sỹ Hoàng Anh Dũng (thứ 4 từ trái sang) cùng các cộng sự thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Bác sỹ Hoàng Anh Dũng (thứ 4 từ trái sang) cùng các cộng sự thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Luôn hướng về quê hương, bác sỹ Dũng đã tranh thủ tối đa thời gian, vận động các nguồn hỗ trợ và kêu gọi bạn bè giúp đỡ y khoa Việt Nam, ngành y Hà Tĩnh, nhất là vận động tài trợ BVĐK TP. Hà Tĩnh nhiều trang thiết bị y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân...

Anh cũng đã có công lớn trong việc thành lập và phát triển của 10 trung tâm ghép thận của Việt Nam; khâu nối để nhiều đồng nghiệp trong nước được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu tại Bỉ.

Lần này, bác sỹ Hoàng Anh Dũng đã quyết định chính thức về công tác tại BVĐK TP. Hà Tĩnh để được trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Hà Tĩnh.

Giám đốc BVĐKTP. Hà Tĩnh - Trần Nguyên Phú phấn khởi cho biết: Bác sỹ Hoàng Anh Dũng còn dẫn thêm đồng nghiệp là bác sỹ, Tiến sỹ Constantin Stefanidis, chuyên gia tim mạch (Vương quốc Bỉ) về khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa TP. Hà Tĩnh trong một thời gian.

Đây sẽ là bước khởi đầu ttots đẹp để Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh đào tạo, thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật kịp theo kịp thời đại, hướng tới phát triển bền vững.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast