Đại hội Hội Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hội Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Tham dự có Tiến sỹ Nguyễn Bá Thủy – Ủy viên BCH Hiệp hội KHHGĐ quốc tế, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam.

Hội KHHGĐ tỉnh là hội nghề nghiệp, hoạt động tập trung vào công tác truyền thông, vận động, cổ vũ, động viên cộng đồng thực hiện chương trình CSSKSS/KHHGĐ. Hội có quyền và trách nhiệm thực hiện các chính sách Dân số/KHHGĐ nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 - 2018

Nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác phát triển hội và hội viên gắn liền với củng cố nâng cao chất lượng hoạt động. Đến cuối tháng 12/2012, toàn tỉnh có 14 Chi hội cơ sở, 45 CLB đang hoạt động tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Cẩm Xuyên với 1.820 hội viên và 1 chi hội tập thể có trên 180 hội viên. Các hoạt động truyền thông, tư vấn được đẩy mạnh.

Nhiệm kỳ qua, TTV đã tiến hành tư vấn trực tiếp cho trên 150 ngàn lượt đối tượng, tổ chức hơn 1.820 cuộc trao đổi nhóm cho gần 45.500 lượt người dự. ..

Tổ chức dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, Hội đã cấp miễn phí 82.304 bao cao su, 4.510 vĩ thuốc tránh thai, khám phụ khoa cho 21.216 người, cấp thuốc điều trị với tổng số tiền 167 triệu đồng, siêu âm cho 1.598 lượt người.

Nhiệm kỳ tới, Hội sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh chăm sóc SKSS vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, giảm nạo phá thai và nạo phá thai không an toàn… đặc biệt là nâng cao năng lực và tạo nguồn lực để phát triển hội bền vững, phấn đấu thành lập các CLB trong các trường học và phát triển thêm chi hội tại các khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam Nguyễn Bá Thủy đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội KHHGĐ Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhất là không có phòng khám nhưng hội đã làm tốt nhiệm vụ, đặc biệt là phát triển hội viên, xây dựng cơ sở hội. Thời gian tới, Hội cần xây dựng được phòng khám để Trung ương hội có điều kiện hỗ trợ xây dựng tỉnh hội ngày càng lớn mạnh.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 2013 - 2018 gồm 13 đồng chí. Chi cục trưởng chi cục DS/KHHGĐ - Đường Công Lự được bầu làm Chủ tịch Hội.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast