Ebola đã cướp đi sinh mạng của 5.177 người

Liberia, Sierra Leone và Guinea tiếp tục là 3 quốc gia Tây Phi chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua (14/11) công bố báo cáo mới nhất cho biết, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.177 người, trên tổng số 14.413 ca nhiễm bệnh.

Các tình nguyện viên chôn cất một bệnh nhân tử vong do Ebola (Ảnh Reuters)
Các tình nguyện viên chôn cất một bệnh nhân tử vong do Ebola (Ảnh Reuters)

Liberia (với gần 3.000 người tử vong), Sierra Leone (với 1.187 trường hợp) và Guinea (với 1.166 trường hợp) tiếp tục là 3 quốc gia Tây Phi chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh.

Ngoài ra, cũng có các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Senegal và Nigeria.

Theo các chuyên gia y tế thế giới, dù dịch bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm tại một số khu vực, song chính phủ các nước vẫn cần duy trì các biện pháp phòng ngừa, cũng như tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast