Hà Tĩnh phát động Ngày thế giới phòng chống Sốt rét

Trung tâm phòng chống sốt rét – ký sinh trùng – côn trùng Hà Tĩnh phối hợp với huyện Hương Sơn vừa phát động Ngày thế giới phòng chống sốt rét 25/4.

Với chủ đề “Tiến tới loại trừ bệnh sốt rét khu vực Tây Thái Bình Dương”, Ngày thế giới phòng chống sốt rét năm 2011 có ý nghĩa quan trọng, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức. Đặc biệt, đây là cơ hội tăng thêm sự hiểu biết về bệnh sốt rét trong cộng đồng để tất cả mọi người chủ động, tham gia tích cực vào công tác phòng chống bệnh sốt rét như: ngủ màn, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm...

Diệt trừ muỗi là biện pháp hữu hiệu trong phòng chống bệnh sốt rét
Diệt trừ muỗi là biện pháp hữu hiệu trong phòng chống bệnh sốt rét

Tại lễ phát động, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh các loại hình truyền thông thích hợp để nâng cao ý thức tự phòng chống cho cộng đồng, đồng thời tăng cường giám sát dịch tễ nhằm khống chế số người mắc trong cộng đồng.

Năm 2011, Hà Tĩnh đặt mục tiêu không để bệnh nhân sốt rét tử vong, không để xảy ra dịch sốt rét, giảm 5% số bệnh nhân sốt rét so với năm 2010.

Sau lễ phát động, hàng trăm cán bộ, đoàn viên thanh niên, y tế thôn bản diễu hành hưởng ứng ngày thế giới phòng chống sốt rét trên các trục đường chính của huyện và của các xã trọng điểm tại huyện Hương Sơn.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast