Khó khăn trong thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế ở Lộc Hà

Lộc Hà là một trong những địa phương dẫn đầu phong trào xây dựng trạm chuẩn quốc gia giai đoạn 1 (2001-2010). Tuy nhiên, tiến trình thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2 (2011-2020) trên địa bàn huyện hiện nay lại đang gặp rất nhiều khó khăn...

Trạm Y tế xã Mai Phụ là đơn vị duy nhất trong toàn huyện có dãy nhà 2 tầng. Trạm còn có các trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm xách tay, điện tim, bộ ghế các chuyên khoa… Tuy nhiên, thực tế tại Trạm Y tế Mai Phụ đang tồn tại nhiều bất cập: Trạm được xây 2 tầng nhưng thiết kế theo kiểu nhà làm việc của UBND xã, không đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; trang thiết bị hiện đại, nhưng phải “đắp chiếu” 5 năm nay…

Được xây dựng cách đây trên 30 năm, dãy nhà của Trạm Y tế Thạch Châu nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Biện Nhung
Được xây dựng cách đây trên 30 năm, dãy nhà của Trạm Y tế Thạch Châu nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Biện Nhung

Lý giải về những bất cập này, bác sỹ Nguyễn Đức Anh – Trạm trưởng Trạm Y tế Mai Phụ bộc bạch: “Cả dãy nhà và trang thiết bị đều do con em quê hương hỗ trợ, bàn giao sao thì chúng tôi sử dụng thế. Về thực hiện các tiêu chí xây dựng chuẩn giai đoạn 2 nói chung còn rất nhiều khó khăn. Hiện trạm còn thiếu một số phòng chức năng; thiếu nhân lực về đông y…”.

Thạch Châu là xã điểm xây dựng NTM của tỉnh về đích năm 2013. Đến thời điểm này, các tiêu chí cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên, so với các tiêu chí khác, tiêu chí về y tế vẫn “đuối” hơn. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Văn Thông cho biết: Năm 2008, Bệnh viện Lộc Hà mới thành lập, mượn cơ sở của trạm để hoạt động. Trong thời gian này, việc khám chữa bệnh chủ yếu gắn với bệnh viện, Trạm Y tế xã chỉ giữ 1 phòng để làm việc chuyên môn. Năm 2011, Bệnh viện huyện bàn giao thì BHXH lại mượn và trả năm 2012. Từ đó lại nay, gắn với chương trình xây dựng NTM, chúng tôi đã củng cố lại tổ chức bộ máy, nâng cấp cơ sở vật chất, khuôn viên, vườn cây thuốc nam… Tuy nhiên, xét theo tiêu chí của Bộ Y tế về chuẩn giai đoạn 2 thì vẫn chưa đạt. Dãy nhà xây dựng từ năm 1982, nay đã xuống cấp, cần đầu tư cải tạo, nâng cấp; các thiết bị siêu âm, đo đường huyết, điện tim chưa có…

Trưởng phòng Y tế huyện Lộc Hà - Võ Thị Bằng cho biết: Mô hình trạm y tế xã thời gian qua biến động quá nhiều; Phòng Y tế huyện mới tiếp nhận từ tháng 8/2012. Nhìn chung, việc xây dựng trạm y tế chuẩn giai đoạn 2 trên địa bàn hiện nay gặp quá nhiều khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Hầu hết nhà làm việc của các trạm đều xuống cấp nghiêm trọng do đã xây dựng quá lâu. Trang thiết bị y tế cũng trong tình trạng tương tự. Trong số 13 trạm, mới chỉ 2 trạm có giường inox (được tài trợ từ dự án). Nói chung, chính quyền địa phương chưa quan tâm, thậm chí, nhiều địa phương chưa nhận thức đầy đủ về chương trình này, còn lẫn lộn giữa thực hiện chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 và xây dựng NTM.

Thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2, huyện Lộc Hà xác định mục tiêu cụ thể: phấn đấu giai đoạn 2011-2015 có 60% số xã hoàn thành, đến năm 2020, tất cả các xã còn lại sẽ hoàn thành các tiêu chí. Mục tiêu, kế hoạch là vậy, song để biến nó thành hiện thực còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trong đó sự vào cuộc của chính quyền địa phương mang yếu tố quyết định. Thiết nghĩ, huyện Lộc Hà cần tăng cường chỉ đạo theo hướng giao nhiệm vụ cho các địa phương đưa nội dung vào chương trình kế hoạch để triển khai thực hiện.

.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast