Kịp thời cứu sống bệnh nhân chảy máu tĩnh mạch thực quản

Bệnh nhân Nguyễn Đoài (Gia Hanh, Can Lộc) vào Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Quang trong tình trạng khó thở, nóng rát vùng thượng vị, xơ gan, tăng áp lực tĩnh mạnh cửa, dẫn đến chảy máu tĩnh mạnh thực quản, thiếu máu trầm trọng, nguy cơ tử vong cao...

Nhờ 4 đơn vị máu của các y, bác ỹ, bệnh nhân Đoài đã qua cơn nguy kịch
Nhờ 4 đơn vị máu của các y, bác ỹ, bệnh nhân Đoài đã qua cơn nguy kịch

Sau khi kiểm tra thấy nhóm máu trùng với bệnh nhân, 3 cán bộ, y, bác sỹ của BVĐK huyện Vũ Quang (gồm Hồ Bá Dũng, Nguyễn Công Hoàn và Trần Khánh Trung) đã tình nguyện cho 4 đơn vị máu, giúp bệnh nhân Nguyễn Đoài qua cơn nguy kịch.

Được biết với tinh thần “lượng y như từ mẫu”, cán bộ, y bác sỹ BVĐK huyện Vũ Quang đã cam kết tình nguyện cho máu khi bệnh nhân cần. Từ đầu năm đến nay, cán bộ bệnh viện đã cho 14 bệnh nhân sản khoa, trước mổ, tai nạn 50 đơn vị máu.

Cùng đó, thực hiện chương trình “Bữa cơm cho người bệnh nghèo”, cán bộ y, bác sỹ nơi đây còn trích lương đóng góp trên 200 triệu đồng.

Bệnh viện đã thực hiện chính sách không thu phí 5% khám bảo hiểm y tế cùng chi trả cho đối tượng hộ nghèo và 20% cho đối tượng hộ cận nghèo.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast