Kỷ niệm 220 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Sáng nay (14-2), tại Hương Sơn, Bộ Y tế phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 220 năm ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và trao Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông.

Dự lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; lãnh đạo Hội Đông y Việt Nam, Viện Bỏng quốc gia; lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Nghệ An và Quảng Bình. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị cùng bà con dòng tộc Lê Hữu.

Trước lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu dâng hương tại phần mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở xã Sơn Trung (Hương Sơn).
Trước lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu dâng hương tại phần mộ Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở xã Sơn Trung (Hương Sơn).

Diễn văn kỷ niệm do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự trình bày đã ôn lại thân thế và sự nghiệp của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đại danh y Lê Hữu Trác (1720-1791) quê làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Ông xuất thân trong một gia đình dòng dõi có truyền thống học rộng, tài cao, nhiều người đỗ đạt. Lê Hữu Trác đã từng học binh thư, luyện võ, đăng lính. Thống soái của chúa Trịnh nể tài ông, bao phen tiến cử nhưng vì chán ghét cảnh binh đao, ông tìm mọi cách từ chối.

Năm 1746, khi người anh ở Hương Sơn mất, ông liền viện cớ về nuôi mẹ già để “vui cái vui của thiên hạ, lo cái lo của thiên hạ”, bởi trị bệnh cứu người là mục đích của đời ông. Trong thời gian này ông chuyên tâm vào nghiên cứu y học. Ông đã sưu tầm, phát hiện và bổ sung 300 vị thuốc nam, thu thập tổng hợp 2.854 phương thuốc hay; để lại cho hậu thế bộ “Y tông tâm lĩnh” - một công trình khoa học về y học đồ sộ và tác phẩm nổi tiếng “Thượng kinh ký sự”...

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các cá nhân
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho các cá nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Quốc Triệu ca ngợi công lao to lớn, tài năng và đức độ của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Những di sản mà ông để lại cho đời sau là vô giá, trở thành cẩm nang cho nền y dược học Việt Nam. Kế thừa di sản của Đại danh y, những năm qua, ngành Y tế Việt Nam đã không ngững phát triển nền y dược học cổ truyền, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Cũng tại buổi lễ , Bộ Y tế đã trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cho 91 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển y dược cổ truyền.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast