Lãnh đạo Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư giám sát dịch tễ và trao quà cho đồng bào vùng lũ

Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ (VSDT) trung ương Nguyễn Trần Hiển vừa có chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch và trao quà cho đồng bào vùng lũ tỉnh Hà Tĩnh.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã làm 122 trạm y tế và một bệnh viện huyện bị ngập lụt, đặc biệt có 15 trạm y tế bị thiệt hại rất nặng, trong đó: trạm y tế xã Hà Linh (Hương Khê), Đức Giang (Đức Thọ) bị trôi hết trang thiết bị, dụng cụ, thuốc và sập nhà trạm. Ước thiệt hại trên 13 tỷ đồng.

Lãnh đạo Viện VSDT trung ương trao hoá chất cho ngành y tế Hà Tĩnh...
Lãnh đạo Viện VSDT trung ương trao hoá chất cho ngành y tế Hà Tĩnh...

Sau khi lũ rút, ngành y tế Hà Tĩnh cùng các địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời huy động lực lượng cấp thuốc, trang thiết bị y tế, hoá chất về các địa phương tiêu độc khử trùng, xử lý nước sạch, nước giếng khơi giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

và trao chăn, màn cho nhân dân vùng lũ xã Hà Linh (Hương Khê)
và trao chăn, màn cho nhân dân vùng lũ xã Hà Linh (Hương Khê)

Làm việc với Sở Y tế và Trung tâm y tế Dự phòng Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương những nỗ lực của ngành và các đơn vị trực thuộc trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quảl ũ lụt cũng như ngăn chặn các dịch bệnh sau lũ.

Nhân dịp này, Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương đã hỗ trợ 3 tấn Choloramine B, 1.000 lít hoá chất diệt côn trùng cùng 4 máy phun hoá chất; trao 340 bơm kim tiêm sử dụng công tác tiêm chủng cho trẻ cho ngành Y tế Hà Tĩnh. Với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, công nhân Viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã hỗ trợ gần 20 triệu đồng cho nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Cùng ngày, đoàn công tác Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương đã đi giám sát dịch và thăm đồng bào vùng lũ huyện Hương Khê, Đức Thọ; trao 150 chiếc chăn bông và 100 chiếc màn cho nhân dân xã Hà Linh (Hương Khê) và xã Đức Đồng (Đức Thọ).

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast