Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh (DS – KHHGĐ) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12 với chủ đề “Mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy xấu cho cộng đồng, xã hội”.

Diễu hành cổ động, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số
Diễu hành cổ động, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, công tác dân số của Hà Tĩnh đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng ngàn cặp vợ chồng đã tự nguyện lựa chọn thực hiện mô hình gia đình ít con. Tỷ suất sinh thô từ 29,09%0 (năm 1993) giảm xuống ở mức 17,42%0 (năm 2012). Tổng tỷ suất sinh từ 3,9 con/phụ nữ (năm 1993) giảm xuống còn 2,5 con/phụ nữ (năm 2012).

Có được thành quả đó là nhờ có đường lối đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực của gần 4.000 cán bộ, chuyên trách, cộng tác viên dân số trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đat được, công tác DS – KHHGĐ của tỉnh ta vẫn còn thiếu bền vững và ổn định. Tình trạng gia tăng tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên diễn ra ở cả 12 huyện, thị, thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Hiện cả nước đã đạt mức sinh thay thế và đang hướng đến nâng cao chất lượng dân số thì Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành công tác giảm sinh, tỷ suất sinh thô năm 2012 hiện bằng tỷ suất sinh thô cách đây hơn 10 năm, tỷ số giới tính khi sinh ở mức cao (112,6 bé trai/100 bé gái).

Biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh
Biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh nhấn mạnh Hà Tĩnh cần tiếp tục quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng về công tác DS – KHHGĐ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động và giáo dục với nhiều hình thức đa dạng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác DS – KHHGĐ; đẩy mạnh xã hội hóa công tác DS – KHHGĐ, huy động sự đóng góp của toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu KHHGĐ, tiến tới nâng cao chất lượng dân số.

Kết thúc lễ mít tinh, hơn 300 đoàn viên khối các cơ quan cấp tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh và 200 cộng tác viên dân số thuộc các xã, phường thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố Hà Tĩnh nhằm cổ động, hưởng ứng cho Tháng hành động quốc gia về dân số và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác DS-KHHGĐ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast