Năm 2015, giảm 50% số ca lây nhiễm HIV/AIDS mới

Tối 30-11, tại Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp Mạng lưới thanh niên Việt Nam phòng, chống HIV/AIDS tổ chức mít-tinh hưởng ứng Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2013. Ngày thế giới phòng chống AIDS năm nay (1-12-2013) có chủ đề "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV".

Đến năm 2015, Việt Nam phấn đấu giảm 50% các ca nhiễm mới do lây truyền HIV do quan hệ tình dục không an toàn; giảm 50% số ca tử vong ở bà mẹ bị nhiễm HIV/AIDS; giảm 50% số ca lây truyền HIV/AIDS trong nhóm những người tiêm chích ma túy... Tại buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ liên quan đến việc khuyến khích xét nghiệm HIV, chống kỳ thị, phân biệt đối xử những người bị nhiễm HIV/AIDS đã được trình diễn, thu hút hơn 1.000 người tham gia.

Sáng cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tổ chức tư vấn và xét nghiệm HIV miễn phí, trưng bày hình ảnh về phòng, chống HIV/AIDS...

Theo Nhân dân điện tử

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast