Nhiều trường hợp nghi bị bệnh tay - chân - miệng

Sáng 22-3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết, trong thời gian gần đây, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều trẻ em có biểu hiện điển hình của bệnh tay, chân. miệng. Ngành Y tế đã vào cuộc, lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương để xét nghiệm.

Cô giáo hướng dẫn cho các cháu trường MN Tư thục Nguyễn Du rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
Cô giáo hướng dẫn cho các cháu trường MN Tư thục Nguyễn Du rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, toàn tỉnh đã có 27 trường hợp nghi mắc bệnh tay, chân, miệng ở các địa phương: xã Cẩm Thành, Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) có 15 trường hợp, Can Lộc có 9 trường hợp, và ở trường MN Tư thục Nguyễn Du (thành phố Hà Tĩnh) có 4 trường hợp. Các cháu có các biểu hiện như: nóng sốt, có nốt phỏng ở gan bàn tay, bàn chân, ở mông, lở loét miệng,…

Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã lấy 11 mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương để xét nghiệm; cấp 170 kg Cloramin B cho các địa phương; phợp với y tế cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm vệ sinh, đồng thời phun hóa chất sát khuẩn tại các gia đình có bệnh nhân, các hộ xung quanh có bán kính 200m, trường tiểu học, mầm non …

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast