Phạt 15 triệu đồng, cấm hành nghề đối với chủ cơ sở thuốc Đông y

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ vừa ký quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng và cấm vĩnh viễn hành nghề chế biến thuốc Đông y đối với gia đình bà Nguyễn Thị Nhường (thôn Yên Phú, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ).

Phạt 15 triệu đồng, cấm hành nghề đối với chủ cơ sở thuốc Đông y ảnh 1

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở hành nghề của bà Nhường...

Trước đó, Đoàn liên ngành kiểm tra hành nghề y dược tư nhân huyện Đức Thọ đã tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nhường và phát hiện một lượng lớn thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng; chủ nhà không có giấy phép đăng ký hành nghề chế biến thuốc Đông y.

Phạt 15 triệu đồng, cấm hành nghề đối với chủ cơ sở thuốc Đông y ảnh 2

và tiến hành tiêu hủy nguyên liệu, lô thuốc không rõ nguồn gốc

Đoàn liên ngành đã lập biên bản và tiêu hủy 445kg bột ngô, 368 hộp viên hoàn tương đương không có nhãn mác được cho là thuốc chữa thần kinh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chủ đề Hàng giả

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast