Tăng cường kết hợp quân dân y chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội, nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/5, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kết hợp quân dân y toàn quốc lần thứ 5, giai đoạn 2005-2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Thượng tướng Võ Văn Tuấn – Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

tang cuong ket hop quan dan y cham soc suc khoe cho bo doi nhan dan

Đoàn công tác Tổng cục II – Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà thực hiện chương trình “Tham gia xây dựng cơ sở địa phương”, khám chữa bệnh tại xã Thạch Thắng.

Kết hợp quân dân y (KHQDY) vốn đã được hình thành từ những ngày đầu của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp. Trải qua các thời kỳ cách mạng, KHQDY đã thể hiện rõ tính ưu việt, hiệu quả, phát huy tổng hợp sức mạnh của các lực lượng y tế trong chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, nhân dân...

Giai đoạn 2005-2015, chương trình KHQDY đã bám sát mục tiêu “Kết hợp quân dân y xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phục vụ sức khỏe nhân dân” và đạt được nhiều thành tựu. KHQDY đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả quân và dân trong việc củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, biển đảo, tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh, phòng chống dịch rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bộ đội…

tang cuong ket hop quan dan y cham soc suc khoe cho bo doi nhan dan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh

10 năm qua, các dự án KHQDY đã đầu tư nâng cao năng lực y tế cho 529 trạm y tế xã, với tổng ngân sách 420,397 tỷ đồng; thành lập và thành lập lại 3 trung tâm y tế KHQDY trên các huyện đảo; cấp thẻ BHYT cho 100% cư dân đảo…

Tại Hà Tĩnh, 10 năm qua, các chương trình KHQDY đã đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho một số trạm y tế ở các xã vùng biên; xây mới 2 phòng khám quân dân y ở xã Hương Liên, Phú Gia (Hương Khê). Từ năm 2005-2014, 6 phòng khám quân dân y trên địa bàn Hà Tĩnh đã khám, điều trị cho 58.676 lượt người dân trên địa bàn; năm 2014 tổ chức trao tặng 626 tủ thuốc và dụng cụ cấp cứu cho các tàu cá đánh bắt xa bờ…

Theo kế hoạch, giai đoạn 2016-2020, chương trình KHQDY toàn quốc tập trung các giải pháp hướng đến mục tiêu: “Giúp người dân sinh sống ở các vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng trọng điểm QP-AN được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao và tăng cường khả năng đáp ứng của ngành y tế trong các tình huống khẩn cấp”.

tang cuong ket hop quan dan y cham soc suc khoe cho bo doi nhan dan

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: KHQDY là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Y tế Việt Nam và được thế giới đánh giá cao.

Thời gian tới, trên cơ sở kế thừa những cái tốt, đúng đắn của giai đoạn trước, cần có điều chỉnh biện pháp thực hiện cho phù hợp với tình hình mới. Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng phối hợp xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, trong đó chú trọng củng cố tuyến y tế ở biên giới, hải đảo; quan tâm lựa chọn con em tại chỗ đưa vào lực lượng quân y; chú trọng ứng dụng KHCN vào công tác khám chữa bệnh; KHQDY trong tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh, tai nạn, thảm họa, tăng cường trao đổi với các tổ chức quốc tế để chủ động trong ứng phó…

“KHQDY không đơn thuần mang mục tiêu truyền thống mà phải làm thay đổi hệ thống khám chữa bệnh hiện nay, tạo sự liên thông các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn quốc.” – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast