Emagazine

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước
L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 23/5/2021, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng: lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của một đại biểu dân cử. Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng viên, Báo Hà Tĩnh lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

Ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh (ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII - đơn vị bầu cử số 12, huyện Vũ Quang)

Tôi rất vui mừng và vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Nếu được tín nhiệm tiếp tục bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp. Không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ về các mặt, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, nhất là bản lĩnh, kỹ năng nghị trường của người đại biểu nhân dân…

Hai là, tôi sẽ phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác của một đại biểu được tái cử để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Bố trí, sắp xếp công việc và dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn thực tế của cử tri và Nhân dân. Từ đó, phản ánh trung thực, kịp thời đến HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan gắn với theo dõi việc xử lý các kiến nghị của Nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân thăm hỏi người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh (tháng 2/2021)

Ba là, tham gia tích cực để cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành các cơ chế, chính sách sớm đi vào cuộc sống, chú trọng chính sách phát triển cho các huyện miền núi nói chung và Vũ Quang nói riêng…

Với cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi sẽ cùng MTTQ các cấp thực hiện tốt phương châm “mỗi tổ dân cư, khối phố là địa bàn, là nơi gắn bó mật thiết xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận tận tụy trong lòng dân”, là cán bộ “bản lĩnh, tinh thông, đồng lòng, đổi mới”; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, khẳng định vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị, xứng đáng là “cầu nối” của mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tăng cường các giải pháp để thực hiện tốt chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác mặt trận trong việc xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân khảo sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại thôn Hương Phố, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang

Bốn là, tôi sẽ cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện nghiên cứu, bàn bạc đề ra các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh; quan tâm chăm lo để nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất cũng như tinh thần của người dân.

Kết nối, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh, của các sở, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp để thu hút đầu tư, giúp Vũ Quang giải quyết các khó khăn, vướng mắc với mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu là huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của cả nước trong thời gian ngắn sắp tới.

Trong chương trình công tác của mình, tôi đã thống nhất với BCH Huyện ủy Vũ Quang sẽ tập trung cho huyện 3 mục tiêu lớn là “Làm người, làm đẹp và làm giàu” sau khi đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới. “Làm giàu” là chú trọng chính sách cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao đời sống, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án nhằm phát huy thế mạnh của huyện; “Làm đẹp” là tiếp tục mạnh mẽ đầu tư, chỉnh trang hạ tầng của huyện, các khu dân cư xanh - sạch - đẹp; “Làm người” chính là chăm lo cho người dân Vũ Quang có được phúc lợi xã hội tốt nhất, từ giáo dục, y tế đến giữ gìn các nét văn hóa đặc sắc của con người, vùng đất Vũ Quang. Đây chính là mục tiêu lớn nhất mà tôi cùng cán bộ, Nhân dân Vũ Quang cần phấn đấu đạt được trong thời gian tới.

Đồng hành, nỗ lực cùng Vũ Quang sớm về đích huyện miền núi biên giới NTM nâng cao đầu tiên của cả nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra NTM tại xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang (ảnh tư liệu)

Tôi luôn tâm niệm rằng, bản thân mình “phải luôn biết lắng nghe, tôn trọng người khác, trước hết là Nhân dân và cán bộ bên cạnh mình, từ đó Nhân dân và cán bộ mới có nhiều động lực để suy nghĩ, sáng tạo và mạnh dạn trao đổi, kiến nghị. Những sáng tạo, ấp ủ của Nhân dân, của cán bộ nếu được triển khai hiệu quả thì sẽ góp phần rất lớn cho kết quả chung”.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Chủ đề Tiểu sử và chương trình hành động ứng cử viên ĐBQH, HĐND Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...