Chuyên gia Malaysia tin đội nhà thoát án phạt FIFA sau diễn biến mới từ CAS
Sau khi CAS tạm hoãn thi hành án cho 7 cầu thủ nhập tịch, giới chuyên môn Malaysia kỳ vọng FAM sẽ lật ngược tình thế trước phiên điều trần quan trọng ngày 26/2.
Cơ hội kháng cáo thành công của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) trước án phạt nghiêm khắc từ FIFA đang được đánh giá ở mức 50-50. Đây là nhận định đáng chú ý từ Tổng thư ký AFC Datuk Windsor John sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận tạm hoãn thi hành án đối với 7 cầu thủ nhập tịch của quốc gia này.

Chuyên gia bóng đá Asmawi Bakiri bày tỏ sự lạc quan lớn trước bước ngoặt pháp lý này. Trả lời phỏng vấn Nadi Arena, ông cho rằng việc CAS cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng là một tín hiệu hiếm hoi và cực kỳ tích cực. "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thực sự tự tin. Những lời khẳng định từ Tổng thư ký AFC mang lại hy vọng rất lớn cho bóng đá nước nhà," ông Bakiri nhấn mạnh.
Nguồn cơn vụ bê bối nhập tịch của Malaysia
Vụ việc bắt nguồn từ quyết định ngày 26/9/2025 của FIFA, cáo buộc FAM làm giả giấy tờ cho nhóm 7 cầu thủ ngoại binh để hợp thức hóa tư cách thi đấu. Danh sách này bao gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.
Hệ quả từ các cáo buộc trên đã khiến ĐTQG Malaysia bị xử thua 0-3 trong ba trận giao hữu quốc tế trước đó. FIFA cũng đã ban hành án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ liên quan, buộc FAM phải gửi đơn cầu cứu lên CAS nhằm bảo vệ quyền lợi của đội tuyển.
Tác động đến cục diện vòng loại Asian Cup 2027
Giới chuyên môn nhận định, việc các cầu thủ được phép tiếp tục ra sân cho câu lạc bộ chủ quản trong thời gian này không chỉ mang lại lợi thế tâm lý mà còn duy trì phong độ cho nòng cốt đội tuyển. Mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 26/2 tới.
Phán quyết từ CAS sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để AFC quyết định có hủy bỏ kết quả trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 (hồi tháng 6/2025) hay không. Nếu kháng cáo thành công, đây sẽ là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của bóng đá Malaysia trên bàn cân pháp lý quốc tế.
