Diego Forlan trở thành HLV trưởng Uruguay: Cú đặt cược mang dáng dấp Lionel Scaloni

Vũ Sơn07/08/2026 07:18

Uruguay trao ghế HLV trưởng cho huyền thoại Diego Forlan thay Marcelo Bielsa sau thảm họa World Cup 2026, đặt cược vào mô hình thành công kiểu Lionel Scaloni.

Bóng đá Uruguay vừa chứng kiến một bước ngoặt chiến lược đầy táo bạo khi Liên đoàn Bóng đá nước này (AUF) chính thức bổ nhiệm huyền thoại Diego Forlan làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nam, đồng thời kiêm nhiệm vai trò dẫn dắt lứa U20. Cựu danh thủ 47 tuổi sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng từ chiến lược gia lão làng Marcelo Bielsa, người vừa chia tay đội bóng sau màn trình diễn thảm họa tại World Cup 2026.

Forlan được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.
Forlan được đặt nhiều kỳ vọng. Ảnh: Getty Images.

Thảm họa World Cup 2026 và cái kết cho triều đại Marcelo Bielsa

Quyết định thay tướng của AUF đến ngay sau kỳ World Cup 2026 vô cùng thất vọng. Đội tuyển Uruguay bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng khi chỉ giành vỏn vẹn 2 điểm sau hai trận hòa bạc nhược trước Ả Rập Xê Út, Cape Verde và thất bại trước Tây Ban Nha. HLV Marcelo Bielsa, ở tuổi 70, đành phải cay đắng nói lời chia tay bóng đá Uruguay và thừa nhận viễn cảnh xách vali về nước sớm là một trải nghiệm vô cùng đau đớn.

Đứng trước sự sụp đổ về mặt lối chơi lẫn tinh thần, AUF đã lựa chọn một hướng đi hoàn toàn mới. Đại diện AUF khẳng định việc bổ nhiệm Forlan đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, nơi một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử bóng đá quốc gia trở lại vị trí trung tâm để khơi dậy bản sắc, tham vọng và niềm tự hào dân tộc.

Di sản sân cỏ đối lập với hồ sơ huấn luyện khiêm tốn

Xét về sự nghiệp quần đùi áo số, Diego Forlan là một tượng đài không thể tranh cãi của bóng đá Uruguay. Cựu tiền đạo từng khoác áo Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid và Inter Milan đã có 112 trận cống hiến cho đội tuyển quốc gia (xếp thứ 6 lịch sử) và ghi được 36 bàn thắng (xếp thứ 3). Đỉnh cao của ông chính là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010, giải đấu mà Forlan đã rực sáng để đưa Uruguay vào tới bán kết.

Tuy nhiên, trên băng ghế huấn luyện, dấu ấn của Forlan lại vô cùng mờ nhạt. Kể từ khi giã từ sự nghiệp thi đấu vào năm 2019, ông mới chỉ trải qua hai nhiệm kỳ ngắn ngủi tại quê nhà cầm quân cho Peñarol (11 trận) và CA Atenas (12 trận) trong giai đoạn 2020–2021. Đáng chú ý, Forlan đã hoàn toàn đứng ngoài công tác huấn luyện đỉnh cao kể từ tháng 9/2021, và thậm chí vừa thử sức ở bộ môn quần vợt chuyên nghiệp vào tháng 11/2024.

Nước đi táo bạo và kỳ vọng vào hiệu ứng Scaloni

Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của Uruguay đại diện cho một cú xoay trục chiến thuật cực kỳ mạo hiểm: chuyển từ một triết gia lão luyện, tỉ mỉ như Bielsa sang một cựu danh thủ chưa có nhiều kinh nghiệm sa bàn. Dù vậy, yếu tố cốt lõi mà AUF nhắm đến chính là uy tín tuyệt đối và cái uy của Forlan đối với dàn phòng thay đồ gồm nhiều ngôi sao.

Bằng việc giao Forlan quản lý cả đội tuyển quốc gia lẫn lứa U20, AUF muốn xây dựng một lộ trình phát triển xuyên suốt cho các tài năng trẻ. Bóng đá Uruguay đang kỳ vọng bản lĩnh và cái duyên của Forlan có thể tạo ra cú hích lịch sử, tương tự như cách Argentina từng đặt niềm tin vào một Lionel Scaloni non trẻ để rồi gặt hái đỉnh cao thế giới.

    Diego Forlan trở thành HLV trưởng Uruguay: Cú đặt cược mang dáng dấp Lionel Scaloni
    • Mặc định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO