Giá lúa gạo hôm nay 1/4: Lúa OM 18 và Đài Thơm 8 tăng nhẹ, giao dịch miền Tây sôi động
Thị trường lúa gạo ngày 1/4 ghi nhận tín hiệu tích cực khi hoạt động mua bán nhộn nhịp hơn. Trong đó, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 tăng 50 đồng/kg, giá gạo xuất khẩu giữ ổn định.
Thị trường lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong ngày 1/4 ghi nhận những tín hiệu khả quan khi hoạt động giao dịch bắt đầu sôi động trở lại. Dù mặt bằng giá chung chưa có sự bứt phá mạnh, nhu cầu thu mua từ các kho và thương lái đã cải thiện rõ rệt so với các phiên giao dịch trước đó.
Biến động giá lúa tươi tại các địa phương
Tại phân khúc lúa tươi, các giống lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu ghi nhận mức tăng nhẹ. Cụ thể, lúa OM 18 và Đài Thơm 8 cùng tăng thêm 50 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua trong khoảng 5.600 – 5.750 đồng/kg. Các giống lúa khác duy trì mức giá ổn định, cụ thể như sau:
| Giống lúa | Mức giá (VND/kg) |
|---|---|
| OM 18, Đài Thơm 8 | 5.600 – 5.750 |
| IR 50404 | 5.200 – 5.300 |
| OM 5451 | 5.400 – 5.500 |
| OM 34 | 5.100 – 5.200 |
Về tình hình thu mua tại các địa phương, khu vực Cần Thơ ghi nhận lượng chào bán tăng lên. Tại An Giang, nông dân vẫn giữ giá chào bán cao trong khi thương lái đang cân nhắc nhịp độ mua vào. Tại các khu vực khác như Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau, giao dịch diễn ra chậm hơn, giá lúa chưa có nhiều biến động đáng kể.
Giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm duy trì ổn định
Đối với mặt hàng gạo phục vụ chế biến xuất khẩu, mức giá hiện tại không có nhiều thay đổi so với đầu tuần. Gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 đang ở mức 9.200 – 9.400 đồng/kg; gạo OM 5451 dao động 8.350 – 8.450 đồng/kg và gạo CL 555 ở mức 7.950 – 8.050 đồng/kg.
Tại các kho ở Sa Đéc, Đồng Tháp, nhu cầu đối với dòng gạo OM 5451 và Đài Thơm 8 đang ở mức khá tốt. Trong khi đó, tại An Giang, các kho tập trung tìm kiếm nguồn hàng gạo thơm chất lượng cao nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng về giá.
Thị trường phụ phẩm tiếp tục đi ngang với giá tấm thơm IR 504 dao động 7.600 – 7.750 đồng/kg và cám duy trì trong khoảng 10.500 – 11.500 đồng/kg. Tại thị trường bán lẻ, các loại gạo cao cấp như Nàng Nhen vẫn giữ mức 28.000 đồng/kg, gạo Hương Lài và gạo Nhật ở mức 22.000 đồng/kg.
Thị trường xuất khẩu đối mặt với áp lực cạnh tranh
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn được giữ vững ở mức cao. Cụ thể, gạo 5% tấm được chào bán khoảng 400 – 415 USD/tấn và gạo Jasmine đạt 430 – 434 USD/tấn. Tuy nhiên, gạo Việt Nam đang đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các quốc gia xuất khẩu lớn khác.
Hiện tại, gạo 5% tấm của Thái Lan đang dao động ở mức 381 – 385 USD/tấn, trong khi gạo Ấn Độ có mức giá cạnh tranh hơn, chỉ từ 351 – 355 USD/tấn. Sự chênh lệch này đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước phải theo dõi sát sao diễn biến thị trường quốc tế để có chiến lược điều chỉnh phù hợp.
