Malaysia đối mặt án phạt nặng: Cơ hội kháng cáo tại CAS chỉ còn 8%
Báo cáo từ FIFA cho thấy 81% đơn kháng cáo tại CAS bị bác bỏ, đẩy bóng đá Malaysia vào thế đường cùng trong vụ bê bối làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch.
Hy vọng lật ngược thế cờ của bóng đá Malaysia trong vụ gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch vừa bị dội một gáo nước lạnh bởi những số liệu thực tế từ FIFA. Theo báo cáo thường niên mới nhất về các vụ kháng cáo tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong năm 2025, cơ hội để Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thành công hiện đang ở mức vô cùng thấp.

Số liệu phũ phàng từ báo cáo của FIFA
Dưới góc nhìn phân tích dữ liệu, bóng đá Malaysia đang theo đuổi một mục tiêu gần như bất khả thi. Thống kê từ FIFA trong năm 2025 cho thấy có tổng cộng 73 đơn kháng cáo chống lại các quyết định của tổ chức này được gửi lên CAS. Kết quả mang đến sự bi quan cực độ cho FAM: có tới 59 vụ (chiếm 81%) bị bác bỏ hoàn toàn hoặc giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Đáng chú ý, chỉ có vỏn vẹn 6 vụ việc (tương đương 8%) là CAS thực sự tác động và thay đổi được án phạt gốc của FIFA. Với tiền lệ này, giới chuyên môn nhận định tỷ lệ thất bại của Malaysia khi theo đuổi vụ kiện có thể lên tới hơn 90%. Đây là rào cản tâm lý và pháp lý cực lớn trước ngày phán quyết cuối cùng được đưa ra.
Bê bối làm giả hồ sơ và những bằng chứng xác đáng
Trọng tâm của cuộc khủng hoảng pháp lý này nằm ở việc FIFA đã thu thập được những bằng chứng không thể chối cãi về việc FAM làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch. Thay vì có mối liên hệ huyết thống với Malaysia như báo cáo ban đầu, nguồn gốc của ông bà các cầu thủ này được xác định rõ ràng là từ châu Âu hoặc Nam Mỹ.
Dù nhóm cầu thủ này hiện vẫn được phép thi đấu tạm thời, nhưng tương lai của họ sẽ được định đoạt vào ngày 26/2 tới – thời điểm CAS dự kiến công bố phán quyết cuối cùng. Sự việc này không chỉ là một sai phạm hành chính mà còn là đòn giáng mạnh vào tính liêm chính của bóng đá nước này.
Hệ lụy trực tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027
Ngay sau khi CAS đưa ra phán quyết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chính thức vào cuộc. Hệ lụy đối với đội tuyển quốc gia Malaysia được dự báo là cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều khả năng, đội bóng này sẽ bị xử thua trong hai trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027.
Việc đánh mất điểm số trên bàn giấy cùng các án phạt cấm thi đấu không chỉ dập tắt hy vọng tham dự sân chơi châu lục của "Hổ Malay", mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của nền bóng đá này trên bản đồ quốc tế. Từ một tham vọng nâng tầm đội tuyển bằng cầu thủ nhập tịch, Malaysia đang phải trả giá đắt vì những sai lầm trong quy trình thực hiện.
